1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Obama nói thẳng với Trung Quốc về chuyện tin tặc

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho hay Trung Quốc hiểu thông điệp "rất thẳng thắn" của ông rằng các vụ tấn công mạng nhằm vào Mỹ sẽ làm tổn hại tới mối quan hệ giữa 2 cường quốc.

Ông Obama và ông Tập Cận Bình gặp nhau tại California hôm 8/6.

Ông Obama và ông Tập Cận Bình gặp nhau tại California hôm 8/6.
 
Nhà lãnh đạo Mỹ đã nêu lên các cáo buộc về chiến dịch tấn công mạng của Trung Quốc khi ông gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại một khu nghỉ dưỡng ở California hồi đầu tháng này. Ông Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc cũng là một nạn nhân của tin tặc.
 
"Chúng tôi đã có các cuộc trao đổi rất thẳng thắn về vấn đề này. Tôi nghĩ họ hiểu rằng điều này có thể ảnh hưởng bất lợi tới các yếu tố cơ bản của mối quan hệ Mỹ-Trung", ông Obama nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình "The Charlie Rose Show" phát sóng tối ngày 17/6.

Ông Obama, người cũng đang đối mặt với những chỉ trích ở trong nước vì các tiết lộ về chương trình do thám của Mỹ, cho hay tất cả các quốc gia đều thu thập thông tin tình báo, nhưng Trung Quốc đã đi quá "quy chuẩn đó", như cố gắng "tìm ra các chủ đề có thể tranh cãi khi tôi gặp các quan chức Nhật Bản".

"Có sự khác biệt lớn thứ điều đó và một tin tặc có liên hệ trực tiếp với chính phủ hoặc quân đội Trung Quốc đột nhập vào hệ thống phần mềm của Apple để tìm hiểu xem liệu có thể lấy được các thiết kế cho sản phẩm mới nhất của Apple hay không".

"Đó là một hành vi ăn cắp. Và chúng tôi sẽ không dung thứ cho điều đó", ông Obama nhấn mạnh.

Ông Obama, người ca ngợi Mỹ là "nhà phát minh các sản phẩm của thế giới", nói thêm: "Nếu các quốc gia giống như Trung Quốc cũng ăn cắp như vậy, điều đó sẽ ảnh hưởng tới sự thinh vượng lâu dài của chúng ta theo một cách rất nguy hiểm".

Một báo cáo tư nhân của Mỹ hồi đầu năm nay cho biết nạn tin tặc từ Trung Quốc đã khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại hàng tỷ đôla mỗi năm do bị đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ.

Lầu Năm Góc cáo buộc rằng các hacker Trung Quốc đã tấn công cả vào các trang web chính phủ và các công ty Mỹ, trong đó có các tài liệu chứa đựng thiết kế bí mật của các hệ thống vũ khí tinh vi.

An Bình
Theo AFP