1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama - Medvedev đã “gật đầu” với thỏa thuận hạt nhân

(Dân trí) - Nhà Trắng cho hay, trong một cuộc điện đàm vào ngày hôm nay, 26/3, Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Medvedev đã nhất trí với hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mới, thay thế hiệp ước START từ thời Chiến tranh Lạnh.

 

 
Obama - Medvedev đã “gật đầu” với thỏa thuận hạt nhân - 1
Tổng thống Nga và Mỹ đã nhất trí về hiệp ước cắt giảm vũ khí mới trong cuộc điện đàm vào ngày hôm nay.

Nhà Trắng cho hay hiệp ước sẽ giới hạn số đầu đạn của hai bên là 1.550, ít hơn số cho phép hiện nay vào khoảng 30%.
 
Thỏa thuận sẽ thay thế cho Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) vào năm 1991. Ông Obama và Medvedev sẽ gặp nhau vào ngày 8/4 tới tại Prague để ký hiệp ước này.
 
Mỹ và Nga đã nhất trí cắt giảm kho vũ khí vào năm ngoái nhưng bất đồng về việc xác minh đã khiến thỏa thuận bị ngưng trệ.
 
“Nhất trí bước ngoặt này thúc đẩy an ninh của cả hai nước và tái khẳng định ban lãnh đạo Nga và Mỹ là những đại diện cho an ninh hạt nhân và phi hạt nhân hóa toàn cầu”, Nhà Trắng ra tuyên bố sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

 

Sau nhiều tháng bế tắc, thỏa thuận thay thế hiệp ước START thời Chiến tranh Lạnh sẽ là một dấu son đỏ cho thành tựu ngoại giao của ông Obama kể từ khi lên nắm quyền và cũng có thể thúc đẩy nỗ lực “tái khởi động” mối quan hệ với Mátxcơva của ông.

 

Phan Anh

Theo AP