1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama lại thắng Clinton tại Vermont

(Dân trí) - Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama đã đánh bại đối thủ Hillary Clinton và giành chiến thắng dễ dàng tại Vermont, 1 trong 4 bang tiến hành bầu cử sơ bộ trong ngày 4/3.

Chiến thắng tại Vermont là chiến thắng thứ 12 liên tiếp của Thượng nghị sĩ Illinois Obama trước cựu đệ nhất phu nhân Hillary trong cuộc đua giành chiếc vé đề cử của đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống vào tháng 11.

 

Hai đối thủ nặng ký của đảng Dân chủ hiện đang “đọ kiếm” tay đôi trong các cuộc đua quyết liệt tại Ohio, Texas và Rhode Island. Kết quả bầu cử sơ bộ tại các bang này có thể sẽ quyết định số mệnh cuộc đua vào Nhà Trắng của bà Hillary.

 

Bà Hillary đang chịu sức ép cần phải thắng ở cả Texas và Ohio để tiếp tục cuộc đua.

 

Về phía đảng Cộng hoà, ứng cử viên John McCain đã có các chiến thắng tại bang Vermont và Ohio, giúp ông tiến gần hơn với vị trí đề cử của đảng.

 

Trước đó, ông McCain cũng được dự đoán là sẽ đánh bại đối thủ chính cuối cùng của ông, cựu Thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee, và về nhất tại 4 bang Vermont, Texas, Rhode Island và Ohio với số phiếu áp đảo.

 

Trước các cuộc bầu cử sơ bộ tại 4 bang, ông McCain đã giành 1.047 phiếu đại cử tri trong khi đối thủ Mike Huckabee chỉ giành 247 phiếu. Để trở thành đại diện của đảng Cộng hoà, ông McCain cần giành 1.191 phiếu.

 

VTH

Theo Reuters