1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama cam kết dùng mọi quyền lực ngăn các vụ xả súng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Obama đã cam kết dùng mọi quyền lực của mình để ngăn chặn các vụ thảm sát bằng súng, như vụ thảm sát khiến 20 em nhỏ thiệt mạng ở trường học tại bang Connecticut hôm 14/12.

 

Obama tới thăm Newtown sau vụ xả súng đẫm máu ngày 14/12 vừa qua.

Obama tới thăm Newtown sau vụ xả súng đẫm máu ngày 14/12 vừa qua.

 

Hai ngày sau vụ thảm sát làm chấn động nước Mỹ và thế giới, ông Obama đã tới thăm thành phố Newtown, dự lễ cầu nguyện thâu đêm, tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường tiểu học Sandy Hook. Tổng thống Obama cho biết nước Mỹ chia sẻ nỗi đau này với người dân ở đây.

 

20 em nhỏ cùng 6 phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở trường Sandy Hook, vụ tấn công do một thanh niên 20 tuổi thực hiện. Tay súng Adam Lanza sau đó cũng đã tự sát.

 

Trước khi lái xe tới trường Sandy Hook, Adam Lanza đã bắn chết mẹ mình tại nhà.

 

Giới chức trách cho biết hung thủ mang theo hàng trăm viên đạn và sử dụng một khẩu súng trường bán tự động là vũ khí chính trong vụ tấn công. Ngoài ra, hắn ta còn mang theo hai khẩu súng ngắn và một khẩu súng săn. Những khẩu súng này được tìm thấy trên một chiếc xe.

 

Phát biểu tại Newtown, Tổng thống Obama cho biết ông đến thành phố này để mang tới tình yêu và lời cầu nguyện của nước Mỹ cho các nạn nhân. Ông cũng tái nhắc kêu gọi phải hành động để chống lại bạo lực liên quan đến súng và cho biết trong những tuần tới sẽ dùng “mọi quyền lực” để ngăn chặn những “thảm họa như thế này”.

 

“Chúng ta không thể tha thứ cho điều này được nữa. Những thảm họa như thế này cần phải chấm dứt và để chấm dứt, chúng ta phải hành động”.

 

Trước đó, ngay sau vụ xả súng hôm thứ sáu vừa qua, Tổng thống Obama đã kêu gọi cần phải có “hành động có ý nghĩa” ngăn chặn tội phạm liên quan đến súng ở Mỹ.

 

Vào ngày chủ nhật, 2 quan chức cấp cao của đảng Dân chủ cũng kêu gọi cần phải kiểm soát súng chặt chẽ hơn.

 

Thị trưởng thành phố New York, Michael Bloomberg, một người ủng hộ mạnh mẽ kiểm soát chặt vũ khí, đã kêu gọi ông Obama hành động ngay sau vụ thảm sát. “Chúng ta đã nghe tất cả những từ ngữ có cánh trước đó”, ông Bloomberg cho hay. “Những gì chúng ta không thấy là sự chỉ đạo, không hề có từ Nhà Trắng hay từ Quốc hội. Điều đó phải chấm dứt ngay hôm nay”.

 

Lệnh cấm súng trường bán tự động ở khắp nước Mỹ đã hết hạn từ năm 2004.

 

Vũ Quý

Theo BBC