1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nước Mỹ tưởng nhớ 1 năm sự kiện đánh bom giải marathon Boston

(Dân trí) - Đúng ngày này một năm về trước, cả thế giới đã bàng hoàng bởi vụ đánh bom khủng bố nhắm vào giải marathon lâu đời nhất thế giới tại Boston. Hôm nay, thành phố phía Đông Bắc nước Mỹ sẽ tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố này.

Dự kiến vào lúc 14 giờ 49 phút chiều 15/4 giờ địa phương, các chuông nhà thờ tại Boston sẽ đổ vang, đúng khoảnh khắc quả bom đầu tiên phát nổ ngay tại phố Boylston, trung tâm của thành phố.

3 người đã thiệt mạng và hơn 260 người bị thương sau vụ khủng bố
3 người đã thiệt mạng và hơn 260 người bị thương sau vụ khủng bố

Hai thiết bị nổ tự chế từ nồi áp suất đã bị hai anh em người gốc Chechen, những người đã nhiều năm sống tại Mỹ, cài đặt và kích nổ, khiến mảnh vỡ bay xuyên qua đám đông, giết chết 3 người và làm bị thương hơn 260 người khác. Nhiều nạn nhân bị mất tay, chân.

Dzhokhar Tsarnaev, nay 20 tuổi, cùng với anh trai Tamerlan, 26 tuổi, được xác định là thủ phạm vụ đánh bom nhờ vào những bức ảnh và băng ghi hình tại hiện trường. Sau 4 ngày rà soát, cảnh sát cuối cùng cũng đã lần ra các nghi phạm trong một chiến dịch săn đuổi khiến cả thành phố gần một triệu dân bị phong tỏa.

Tamerlan sau đó thiệt mang trong một vụ đấu súng với cảnh sát, còn Dzhokhar bị bắt trong tình trạng bị thương nặng. Là một công dân Mỹ nhập tịch, cậu em nhà Tsarnaev sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 11 tới, với bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu.

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden, thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick, thị trưởng Boston Martin Walsh cùng người tiền nhiệm của ông là Tom Menino - người tại nhiệm khi vụ khủng bố xảy ra - sẽ có bài phát biểu tại trung tâm hội nghị Hynes cùng với những nạn nhân sống sót sau vụ khủng bố.

2 anh em nghi phạm
2 anh em nghi phạm Tamerlan (trái) và Dzhokhar Tsarnaev

Buổi lễ tưởng niệm “sẽ vinh danh những người bị ảnh hưởng bởi các sự việc hồi năm ngoái, bao gồm những người đã mất, người còn sống, và những người có mặt đầu tiên để ứng cứu”, các nhà tổ chức sự kiện tại trung tâm hội nghị Hynes cho biết.

Tại vạch đích của giải marathon sẽ có lễ thượng cờ, và một khoảnh khắc mặc niệm.

Năm nay, giải marathon Boston - có truyền thống từ năm 1897 - sẽ diễn ra vào ngày 21/4 tới. Các nhà tổ chức đã cho phép thêm khoảng 9000 nghìn người đăng ký tham gia, so với con số 27.000 trong những năm gần đây, và chỉ kém chút ít kỷ lục 38.708 người tham gia tại lễ kỷ niệm lần thứ 100 vào năm 1996.

Sau các vụ tấn công, an ninh năm nay đã được thắt chặt hơn với nhiều cảnh sát hiện diện trên phố. Quy định “không túi xách” cũng được áp dụng, các chai thủy tinh, bình đựng lớn thuộc mọi thể loại đều bị cấm đưa vào khu vực thi đấu.

Khán giả cũng sẽ phải đi qua máy dò kim loại và bị giám sát bởi hàng trăm camera giám sát.

“Sẽ không có chiếc túi nào được phép mang vào một số khu vực xung quanh điểm xuất phát tại Hopkinton, dọc đường chạy hoặc vạch đích”, các nhà tổ chức khẳng định. Túi xách cũng sẽ bị cấm mang lên các tuyến xe buýt.

Trước đó, hai anh em nhà Tsarnaev được cho là đã giấu thiết bị nổ trong ba lô.

Thanh Tùng
Theo AFP