1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cô dâu Meghan diện váy cưới tinh khôi tới lễ đường

(Dân trí) - Hôn thê của Hoàng tử Harry, Meghan Markle, đã rời khách sạn để tới lễ đường ở Windsor khi chỉ nửa giờ nữa hôn lễ giữa họ diễn ra.

Cô dâu Meghan mặc váy cưới tới lễ đường


(Ảnh: BBC)

(Ảnh: BBC)

BBC cho hay, hôn thê của Hoàng tử Harry Meghan Markle đã rời khách sạn Cliveden cùng với mẹ là bà Doria Ragland để di chuyển đến lễ đường ở lâu đài Windsor trên một chiếc Rolls Royce Phantom. Cô được nhìn thấy trong chiếc váy cưới màu trắng và voan trùm đầu.


(Ảnh: BBC)

(Ảnh: BBC)

Lúc này, Hoàng tử Harry và các thành viên Hoàng gia cũng đã tới thánh đường St.George's để chuẩn bị cử hành hôn lễ. Hoàng tử Harry trong bộ quân phục bước vào lễ đường cùng anh trai là Hoàng tử William.


Hoàng tử Harry và Hoàng tử William tới lễ đường. (Ảnh: Express)

Hoàng tử Harry và Hoàng tử William tới lễ đường. (Ảnh: Express)

Hé lộ về nhẫn cưới


(Ảnh minh họa: Reuters)

(Ảnh minh họa: Reuters)

Telegraph dẫn thông cáo của Điện Kensington cho biết, nhẫn cưới của Hoàng tử Harry được làm từ platinium còn của cô dâu Meghan làm từ vàng Welsh. Cặp nhẫn này được chế tác bởi công ty Cleave and Company.

Đồn đoán về váy cưới của cô dâu


(Ảnh minh họa: EPS)

(Ảnh minh họa: EPS)

Váy cưới của cô dâu Meghan là một trong những chủ đề được bàn luận sôi nổi thời gian gần đây, đặc biệt sau khi có thông tin xác nhận chiếc váy được hoàn tất khoảng 2 tuần trước lễ cưới và được cất giữ ở lâu đài Windsor.

Các ý kiến thiên về giả thuyết rằng, cô dâu Meghan sẽ lựa chọn một bộ váy do chính người bạn thân của hãng thời trang Stella McCartney thiết kế.

Thủ tướng Anh gửi lời chúc mừng

Thủ tướng Anh Theresa May đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới Hoàng tử Harry và hôn thê Meghan ngay trước lễ cưới. Bà May cũng như các chính khách khác không có trong danh sách khách mời đám cưới hôm nay.


(Ảnh: Twitter)

(Ảnh: Twitter)

Những vị khách đầu tiên

Theo BBC, những khách mời đầu tiên đã có mặt bên trong thánh đường St. George's để chuẩn bị cho đám cưới của Hoàng tử Harry. Trong số các khách mời này có những nhân vật nổi tiếng như nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey.


Nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey (váy hồng) là một trong những khách mời đầu tiên có mặt ở thánh đường St. Georges. (Ảnh: BBC)

Nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey (váy hồng) là một trong những khách mời đầu tiên có mặt ở thánh đường St. George's. (Ảnh: BBC)


Earl Spencer, chú của Hoàng tử Harry, và vợ là nữ bá tước Spencer cũng đã vào bên trong lễ đường. (Ảnh: BBC)

Earl Spencer, chú của Hoàng tử Harry, và vợ là nữ bá tước Spencer cũng đã vào bên trong lễ đường. (Ảnh: BBC)


(Ảnh: BBC)

(Ảnh: BBC)


(Ảnh: BBC)

(Ảnh: BBC)


Vợ chồng Beckham-Victoria cũng trong thành phần khách mời. (Ảnh: BBC)

Vợ chồng Beckham-Victoria cũng trong thành phần khách mời. (Ảnh: BBC)


Gia đình Công nương Kate Middleton cũng tới dự. Trong ảnh: Cha mẹ của Công nương Kate (Ảnh: BBC)

Gia đình Công nương Kate Middleton cũng tới dự. Trong ảnh: Cha mẹ của Công nương Kate (Ảnh: BBC)


Pippa Middleton, em gái công nương Kate, và phu quân (Ảnh: BBC)

Pippa Middleton, em gái công nương Kate, và phu quân (Ảnh: BBC)


Hai bạn gái cũ của Hoàng tử là Cressida Bonas (váy thổ cẩm) và Chelsy Davy cũng được dự đám cưới. (Ảnh: BBC)

Hai bạn gái cũ của Hoàng tử là Cressida Bonas (váy thổ cẩm) và Chelsy Davy cũng được dự đám cưới. (Ảnh: BBC)


Bạn gái cũ Chelsy Davy (váy xanh) - Ảnh: BBC)

Bạn gái cũ Chelsy Davy (váy xanh) - Ảnh: BBC)


(Ảnh: BBC)

(Ảnh: BBC)

Ngoài những nhân vật nổi tiếng, nhiều thường dân cũng được mời dự đám cưới của Hoàng tử Harry. Một trong số đó là bé gái Amelia Thompson, 12 tuổi, nạn nhân sống sót trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Manchester hồi năm ngoái.


Cô bé Amelia Thompson (Ảnh: BBC)

Cô bé Amelia Thompson (Ảnh: BBC)

Windsor trước "giờ G"

Các công tác chuẩn bị cho lễ cưới cổ tịch giữa Hoàng tử Anh Harry và bạn gái thường dân Meghan Markel đã hoàn tất. Các hoạt động tiếp đón khách sẽ diễn ra tại lâu đài Windsor từ khoảng 9h30 sáng 19/5 theo giờ địa phương (15h30 theo giờ Việt Nam). Lễ cưới chính thức bắt đầu lúc 12h trưa (18h theo giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, hiện tại không khí bên ngoài lâu đài Windsor đã rất "nóng" khi hàng dài người dân chờ sẵn ở đây để được chứng kiến lễ cưới cổ tích.


Hoa trang trí ở Thánh đường St.Georges chuẩn bị cho lễ cưới. (Ảnh: Mirror)

Hoa trang trí ở Thánh đường St.George's chuẩn bị cho lễ cưới. (Ảnh: Mirror)


(Ảnh: PA)

(Ảnh: PA)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


Đồ họa: Dailymail

Đồ họa: Dailymail

Tước vị của Hoàng tử Harry và vị hôn thê sau đám cưới

Chỉ vài giờ trước khi đám cưới diễn ra, thông tin về tước vị cho Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan được tiết lộ. Theo đó, họ sẽ trở thành Công tước và Nữ công tước xứ Sussex.


Hoàng tử Harry và vị hôn thê. (Ảnh: EPA)

Hoàng tử Harry và vị hôn thê. (Ảnh: EPA)

6 phù dâu và 4 phù rể

Điện Kensington cho biết, đám cưới của Hoàng tử Harry sẽ có 6 phù dâu từ 2-7 tuổi và 4 phù rể trong độ tuổi từ 4-7 tuổi.

Hoàng tử William đảm nhận vai trò là "Best man" (người bạn trai thân thiết hoặc người anh em trong gia đình sẽ phát biểu và sát cánh bên chú rể trong suốt lễ cưới) cho Hoàng tử Harry. Trong khi đó, Meghan không chỉ định ai làm "Maid of honor" (với vai trò tương tự "Best man").

"Hàng rào thép"


(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Để đảm bảo an ninh cho lễ cưới Hoàng gia, cảnh sát Anh sẽ lập ra một "hàng rào sắt" xung quanh lâu đài Windsor. Cảnh sát vũ trang cùng với chó nghiệp vụ cũng đã bắt đầu các hoạt động tuần tra xung quanh khu vực này. Được biết, chi phí an ninh cho lễ cưới lên tới 40 triệu USD.

3 tỷ người xem


Hoàng tử Harry và hôn thê tới lâu đài Windsor trước lễ cưới. (Ảnh: Express)

Hoàng tử Harry và hôn thê tới lâu đài Windsor trước lễ cưới. (Ảnh: Express)

Đám cưới giữa Hoàng tử Harry và nữ diễn viên người Mỹ Meghan được dự đoán sẽ trở thành sự kiện được nhiều người theo dõi nhất qua truyền hình với khoảng 3 tỷ người xem.


Hoàng tử Harry và William gặp gỡ người dân bên ngoài lâu đài Windsor. (Ảnh: Reuters)

Hoàng tử Harry và William gặp gỡ người dân bên ngoài lâu đài Windsor. (Ảnh: Reuters)

Cặp đôi đã mời 2.640 vị khách thường dân tham dự lễ cưới tại lâu đài Windsor. Tuy nhiên, những người này sẽ chứng kiến lễ cưới từ khuôn viên lâu đài Windsor, bên ngoài lễ đường ở nhà thờ St.George's. Chỉ có khoảng 600 khách mời được dự lễ cưới bên trong nhà thờ.


Mẹ của Meghan cũng đã tới Anh để chuẩn bị cho lễ cưới của con gái. (Ảnh: Reuters)

Mẹ của Meghan cũng đã tới Anh để chuẩn bị cho lễ cưới của con gái. (Ảnh: Reuters)

Cha chồng sẽ dắt tay con dâu vào lễ đường


Thái tử Charles sẽ dắt tay con dâu vào lễ đường. (Ảnh: Getty)

Thái tử Charles sẽ dắt tay con dâu vào lễ đường. (Ảnh: Getty)

Thái tử Charles sẽ là người dắt tay Meghan Markel, hôn thê của Hoàng tử Harry vào lễ đường ở nhà thờ St. George's trong lễ cưới ngày mai. Điều này là bởi cha của Meghan sẽ không dự đám cưới của con gái sau một đợt phẫu thuật. Ban đầu có một số đồn đoán rằng, mẹ của Meghan, bà Doria Ragland, sẽ đảm nhận vai trò này.

Ngủ lều chờ đám cưới

Với hy vọng được chứng kiến đám cưới cổ tích giữa Hoàng tử Harry và vị hôn thê người Mỹ, nhiều người đã chọn cách dựng lều, mang theo túi ngủ và chăn để "giữ chỗ" bên ngoài lâu đài Windsor, chờ sự kiện trọng đại này.

Theo kế hoạch, đám cưới của Hoàng tử Harry (33 tuổi) và hôn thê người Mỹ Meghan Markle (36 tuổi) sẽ bắt đầu từ khoảng trưa nay 19/5 theo giờ địa phương (cuối giờ chiều theo giờ Việt Nam). Hôn thê của Hoàng tử Harry là người mẫu kiêm diễn viên, đồng thời cũng là một nhà hoạt động xã hội. Cô là người Mỹ gốc Phi và từng trải qua một cuộc hôn nhân. Harry và Meghan bắt đầu hẹn hò từ 6/2016 qua lời giới thiệu của một người bạn.


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Minh Phương