1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nửa triệu hộ gia đình khắp Mỹ và Canada mất điện vì bão tuyết

(Dân trí) - Cơn bão tuyết với sức mạnh ghê gớm đổ bộ vào các bang Đông Bắc nước Mỹ và Đông Nam Canada cuối tuần qua đã để lại hậu quả nặng nề, khi đến giờ này hơn 500.000 hộ gia đình tại hai nước này vẫn sống trong cảnh mất điện.

Băng giá bao phủ khắp Mỹ và Canada
Băng giá bao phủ khắp Mỹ và Canada

Theo kênh BBC, các đội sửa chữa đang phải làm việc không nghỉ để xử lý tình hình, nhưng họ cũng cảnh báo rằng tình trạng mất điện có thể kéo dài đến tận thứ Bảy này.

Tại Toronto, thành phố lớn nhất của Canada, 72.000 người phải sống trong cảnh mất điện vào đúng ngày Giáng sinh, các quan chức của tỉnh Ontario cho biết.

Ít nhất 27 người tại Mỹ và Canada đã thiệt mạng vì bão tuyết.

Hầu hết những người này tử vong do ngộ độc khí CO trong lúc sử dụng máy phát điện chạy xăng, lò sưởi bằng củi và các thiết bị khác để sưởi do thời tiết lạnh giá.

“Tôi hiểu rằng họ muốn giữ ấm, nhưng không thể làm theo cách này. Nó sẽ gây chết người”, thị trường Toronto Rob Ford cảnh báo hồi đầu tuần.

Các vụ tử vong khác gây ra bởi tai nạn giao thông.

Tại nhiều khu vực khác ở Canada, hàng chục nghìn người vẫn đang chịu cảnh mất điện tại New Brunswick và Quebec, cũng như hàng trăm người khác tại Nova Scotia.

Việc đi lại giữa Toronto và Montreal hay Ottawa và New York đều bị gián đoạn.

Nhà khí tượng người Canada David Phillips cảnh báo băng tuyết vẫn còn tiếp tục tồn tại do nhiệt độ vẫn ở dưới 0 độ C.

“Không hề có hiện tượng tan băng tự nhiên. Con người sẽ phải nỗ lực để loại bỏ hàng lớp tuyết dày đang bao phủ phía Đông Canada”, ông Phillips nói.

Tại Mỹ, các bang từ Maine tới Michigan đều bị ảnh hưởng bởi tình hình thời tiết bất lợi.

Theo kênh NBC, khoảng hơn 200.000 hộ gia đình và doanh nghiệp tại các khu vực trên phải chịu cảnh mất điện trong ngày thứ tư liên tiếp, giữa lúc gió tiếp tục thổi mạnh, tuyết phủ dày khiến cây cối ngã đổ, đường dây điện bị đứt.

Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là bang Michigan khi 156.000 người phải sống trong cảnh tối tăm suốt từ 17 giờ ngày 25/12.

“Chúng ta đã có hai ngày nắng đẹp tại Maine, thế nhưng băng không hề tan”, Lynette Miller, người phát ngôn của Cơ quan kiểm soát tình trạng khẩn cấp của bang Maine cho biết. “Chúng tôi rất lo ngại về việc cây cối sẽ phải chịu thêm sức nặng (từ băng tuyết), bởi chúng vốn đã bị tuyết phủ dày”.

Thanh Tùng
Theo BBC, NBC