1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ Tổng thống Hàn Quốc liên tiếp gặp “sóng gió”

(Dân trí) -Tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã gặp phải một trở ngại mới khi ứng viên cho chức bộ trưởng buốc phòng tuyên bố từ chức trong bối cảnh căng thẳng quân sự đang lên cao trên bán đảo Triều Tiên.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye.
Tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye.

Kể từ khi được đề cử, ông Kim Byung-Kwan, một vị tướng 4 sao, đã vấp phải các báo buộc về những hành vi sai trái liên quan tới công việc gần đây của ông với tư cách là nhà môi giới cho một cuộc ty buôn bán vũ khí.

Gần đây nhất, các cáo buộc mới đã nổi lên quan tới các cổ phiếu bí mật tại một công ty khí đốt của Myanmar.

“Ngay bây giờ, tôi từ chức ứng viên bộ trưởng quốc phòng để thuận tiện cho việc xử lý các vấn đề quốc gia”,  ông Kim hôm nay tuyên bố.

 “Tôi hi vọng cuộc khủng hoảng an ninh hiện thời sẽ qua và quân đội của chúng ta sẽ mạnh hơn”, ông Kim nói thêm.

Căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên đã lên mức cao nhất kể từ năm 2010, khi Triều Tiên - vốn giận dữ với các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc được áp đặt sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng hồi tháng trước đã đe dọa tiến hành một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ 2 với các vũ khí hạt nhân.
 
Ông Kim Byung-Kwan.
Ông Kim Byung-Kwan.

Việc từ chức của ông Kim là một “cú giáng” nữa đối với bà Park Geun-Hye, người đã nhậm chức nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc hôm 25/2.

Kể từ đó, bà Park không có một nội các hoàn thiện do phe đối lập phản đối kế hoạch tái tổ chức chính phủ của bà, ảnh hưởng tới tiến trình nhằm phê chuẩn các vị trí nội các tại quốc hội.

Trước đó, ứng viên được đề cử vào Bộ khoa học và công nghệ mới được thành lập cũng đã rút lui hồi đầu tháng này.

Và hôm qua, một thứ trưởng tư pháp đã từ chức giữa lúc báo chí Hàn Quốc đưa tin về việc ông dính dáng tới một vụ bê bối tiệc sex do một nhà thầu xây dựng tổ chức - điều mà ông này kịch liệt bác bỏ.

Moon Hee-Sang, quyền lãnh đạo đảng Dân chủ thống nhất đối lập, cáo buộc rằng các trở ngại đối với nội các của bà Park là kết quả đã được dự đoán trước do phong cách quản lý nhân sự chuyên quyền của bà và không tham khảo trước khi đề cử các ứng viên.

 An Bình
Theo AFP