1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ thủy thủ Mỹ “vượt cạn” trên tàu sân bay giữa vịnh Ba Tư

(Dân trí) - Một nữ thủy thủ ngày 11/9 đã sinh con ngay trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Hải quân Mỹ khi đang ở giữa vịnh Ba Tư dù trước đó cô không hề biết rằng mình đang mang bầu.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Mỹ (Ảnh: Naval Today)
Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Mỹ (Ảnh: Naval Today)

“Một đứa trẻ đã ra đời trên tàu sân bay ở ngoài biển khơi. Sự an toàn cũng như sức khỏe của cả hai mẹ con chính là mối quan tâm chính của thủy thủ đoàn và Hải quân Mỹ”, Chuẩn đô đốc Bill Urban, người phát ngôn Bộ Chỉ huy trung ương các lực lượng Hải quân Mỹ, cho biết.

“Hai mẹ con đã được chuyển lên trực thăng cùng đội ngũ y tế để đến Bahrain và được đưa vào bệnh viện gần bờ biển nhất để được chăm sóc”, ông Urban cho biết thêm.

Theo thông tin từ Hải quân Mỹ, đứa trẻ ra đời trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower hôm 11/9 là một bé gái và nặng hơn 3kg. Hiện cả hai mẹ con đều khỏe mạnh.

Trước đó, nữ thủy thủ không hề hay biết mình có bầu mà chỉ nói rằng cô bị đau dạ dày. Các sĩ quan chỉ huy trên tàu cũng không được thông báo về việc có một nữ thủy thủ mang thai. Sau khi nữ thủy thủ được đưa vào phòng y tế trên tàu sân bay để khám bệnh dạ dày thì các bác sĩ mới tá hỏa ra rằng cô sắp được làm mẹ. Danh tính của sản phụ hiện vẫn chưa được công bố.

Theo quy định của Hải quân Mỹ, thai phụ phải thông báo việc mang thai tới cấp chỉ huy trong vòng 2 tuần sau khi có xác nhận của các y, bác sĩ. Hải quân Mỹ vẫn cho phép những thai phụ này được tiếp tục làm việc trên tàu cho đến tuần thứ 20 của thai kỳ, nếu thời gian di chuyển giữa tàu với cơ sở y tế gần nhất ít hơn 6 giờ để đảm bảo an toàn.

Tàu USS Dwight D. Eisenhower rời cảng Norfolk ở bang Virginia, Mỹ hôm 1/6 và đang được triển khai tới Vịnh Ba Tư để tiến hành chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria.

Thành Đạt

Theo Fox News