1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nữ phó thủ tướng Đan Mạch trước búa rìu dư luận

(Dân trí) - Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Đan Mạch Lene Espersen đang chịu sức ép từ chức ngày càng gia tăng sau khi nữ chính trị gia này để xảy ra một loạt các sai lầm khiến bà bị gọi là vị ngoại trưởng kém nhất thế giới.

 
Nữ phó thủ tướng Đan Mạch trước búa rìu dư luận - 1
Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Đan Mạch Lene Espersen.

Kể từ tháng 3, bà Espersen đã bỏ một loạt các hội nghị cấp cao, trong đó có 3 cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, và một hội nghị tại Kabul bàn về tương lai Afghanistan hồi tháng 7.

Tổng cộng, bà Espersen đã bỏ 13 cuộc họp quan trọng trong những năm gần đây và tuần này đã bị một tờ báo Đức gọi là “ vị ngoại trưởng kém nhất thế giới”.

Bà Espersen từng bị chỉ trích vì không tham dự một hội nghị của các quốc gia ở vùng Bắc Cực vì đang bận kỳ nghỉ lễ Phục sinh trên đảo Majorca, Tây ban Nha.

Các cử tri tỏ ra bất đồng với những sai lầm nghiêm trọng của bà Espersen. Một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy 52% người Đan Mạch được hỏi nói rằng bà Espersen nên từ chức ngoại trưởng.

Bà Espersen là lãnh đạo đảng Bảo thủ, Phó thủ tướng và Ngoại trưởng Đan Mạch - vị trí mà bà được bổ nhiệm cách đây 5 tháng.

An Bình
Theo Telegraph