1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nữ hoàng Anh chê quan chức Trung Quốc “thô lỗ”

(Dân trí) - Một video vô tình quay lại cuộc trò chuyện giữa Nữ hoàng Anh Elizabeth II và một nữ sỹ quan cảnh sát London cho thấy Nữ hoàng đã chê đoàn đại biểu của Trung Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh năm ngoái là “thô lỗ”.


Camera quay lại cuộc hội thoại giữa Nữ hoàng Anh và nữ cảnh sát London về chuyến thăm cấp nhà nước của phái đoàn Trung Quốc. (Ảnh: Telegraph)

Camera quay lại cuộc hội thoại giữa Nữ hoàng Anh và nữ cảnh sát London về chuyến thăm cấp nhà nước của phái đoàn Trung Quốc. (Ảnh: Telegraph)

“Thời kỳ vàng” trong quan hệ giữa Anh và Trung Quốc có thể ít nhiều phai nhạt sau khi Nữ hoàng Elizabeth II bình luận rằng các lãnh đạo của Trung Quốc đã rất “thô lỗ” với đại sứ Anh trong dịp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh lần đầu tiên vào năm ngoái.

Theo đoạn video được camera an ninh ghi lại tại một buổi tiệc ở khu vườn của Điện Buckingham diễn ra ra hôm qua 10/5, Nữ hoàng Elizabeth đã chia sẻ cảm nhận về chuyến thăm của ông Tập với Lucy D’Orsi - nữ sỹ quan cảnh sát London phụ trách an ninh cho chuyến thăm cấp nhà nước hồi tháng 10/2015 của phái đoàn Trung Quốc.

“Họ (phái đoàn Trung Quốc) tỏ ra rất thô lỗ với đại sứ của Anh”, Nữ hoàng nói khi đề cập đến Barbara Woodward - nữ đại sứ Anh đầu tiên tại Trung Quốc.

Nữ sỹ quan cảnh sát D’Orsi lập tức chia sẻ rằng, với cô thời gian ông Tập thăm Anh “thực sự là một thời gian thử thách” và rằng có thời điểm các quan chức Trung Quốc rời một cuộc họp ở tòa nhà Lancaster và nói với cô rằng “chuyến thăm đã kết thúc”. “Tôi nghĩ, họ thật thô lỗ và không tế nhị”, D’Orsi nói thêm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đã dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh vào tháng 10 năm ngoái. Chính phủ và Hoàng gia Anh đã dành cho họ những nghi lễ tiếp đón trang trọng và nhiệt thành nhất. Chính phủ của Thủ tướng David Cameron thậm chí còn phải hứng chịu một số chỉ trích rằng đã tiếp đón quá thịnh tình.


Hoàng gia Anh dành cho phái đoàn Trung Quốc những nghi lễ tiếp đón trang trọng. (Ảnh: PA)

Hoàng gia Anh dành cho phái đoàn Trung Quốc những nghi lễ tiếp đón trang trọng. (Ảnh: PA)

Video về cuộc hội thoại giữa Nữ hoàng Anh và nữ sỹ quan cảnh sát London xuất hiện trong bối cảnh Anh và Trung Quốc hy vọng củng cố quan hệ. Trước chuyến thăm của ông Tập, đại sứ Anh tại Trung Quốc nói rằng, chuyến thăm của ông được kỳ vọng sẽ mở ra một thời kỳ vàng nữa trong quan hệ hai nước. Song có lẽ “thời kỳ vàng” đó đã bắt đầu phai nhạt những tháng gần đây khi bất đồng leo thang giữa Bắc Kinh và London trong nhiều vấn đề, trong đó có việc Anh phản đối hoạt động chiếm đóng và cải tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.

Cũng trong đoạn video được camera quay lại cùng ngày, trong cuộc hội kiến Nữ hoàng, Thủ tướng Cameron đã "lỡ miệng" đưa ra những bình luận không hay về Nigeria và Afghanistan.

“Chúng tôi đã có một buổi họp nội các rất thành công vào sáng nay, thảo luận về cuộc họp chống tham nhũng sắp tới. Chúng tôi đã mời Nigeria, thật ra là đã mời lãnh đạo của những quốc gia tham nhũng tới khó tin, tới nước Anh”, ông Cameron nói.

Bình luận này đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari tới Anh vào ngày 12/5 để dự cuộc họp về chống tham nhũng do Anh tổ chức.

Minh Phương

Tổng hợp