1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ chiến binh sinh thái Greta Thunberg đã sống từ 121 năm trước?

Một bức ảnh được chụp từ 121 năm trước đã khơi nguồn cho giả thuyết hài hước rằng nữ chiến binh sinh thái 16 tuổi Greta Thunberg thực chất là một... nhà du hành thời gian.

Bức ảnh chụp 3 đứa trẻ làm việc tại một hầm mỏ trong giai đoạn Cơn sốt vàng Klondike ở Yukon - Canada vào năm 1898. Trong đó, một bé gái thắt tóc bím và đội nón nhìn rất giống nhà hoạt động vì môi trường Thunberg.

Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Eric Hegg, người cũng tham gia vào các cuộc thám hiểm đào vàng. Rất có thể cô bé thuộc cộng đồng người Thụy Điển ở Yukon vào giai đoạn đó. Hiện nay chỉ còn khoảng chưa đến 1.000 người Canada gốc Thụy Điển sống ở khu vực trên.

Sự tương đồng giữa 2 bé gái được một người dùng Facebook phát hiện và đăng tải trong một nhóm về các hiện tượng siêu nhiên. Sau đó, bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên Twitter và nhiều mạng xã hội khác.

"Tôi không phải là người tin vào các thuyết âm mưu nhưng Greta là người du hành thời gian 100%" - người dùng Twitter Simon Binns bình luận. Một người khác nói đùa: "Có lẽ con bé là người tương lai được đưa về những giai đoạn quan trọng trong lịch sử để ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu".

Nữ chiến binh sinh thái Greta Thunberg đã sống từ 121 năm trước? - 1
Greta Thunberg bị đồn là người du hành thời gian vì giống với cô bé trong bức ảnh chụp từ 121 năm trước. Ảnh: Eric Hegg
Nữ chiến binh sinh thái Greta Thunberg đã sống từ 121 năm trước? - 2
Ảnh: AP

Vào ngày 3-12, nhà hoạt động thiếu niên đã đến châu Âu để tham dự một hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc sau 21 ngày lênh đênh trên Đại Tây Dương.

Tại đây, Thunberg sẽ đề cập đến sự giận dữ của giới trẻ đối với cách xử lý chậm trễ của các chính trị gia trong vấn đề biến đổi khí hậu. Cô gái 16 tuổi sẽ dành toàn bộ ngày 3-12 để gặp gỡ các nhà hoạt động ở Bồ Đào Nha trước khi lên đường đến Madrid, nơi các cuộc đàm phán đang được tiến hành.

Kể từ khi tổ chức một cuộc biểu tình đơn độc bên ngoài tòa nhà quốc hội Thụy Điển hơn 1 năm về trước, Thunberg đã truyền tải sự tức giận của hàng triệu thanh thiếu niên về viễn cảnh khủng hoảng khí hậu leo thang vì sự thất bại của thế hệ đi trước.

Hồi tháng 9, Thunberg đã gửi một thông điệp cho các nhà lãnh đạo ở hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Liên Hiệp Quốc tổ chức ở TP New York - Mỹ rằng: "Các ông đã đánh cắp những giấc mơ của cháu".

Theo Bảo Hạnh
Người Lao Động