1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nỗi lo tập kích cướp S-400 tại Hmeymim

Việc Nga điều 2 tiểu đoàn đặc nhiệm Chechnya bảo vệ căn cứ Không quân và Hải quân nước này tại Syria cho thấy Moskva đang lo lắng trước nhiều nguy cơ.

Khủng bố trả thù

Theo nguồn tin quân sự Nga, nước này sẽ điều 2 tiểu đoàn quân đặc nhiệm mang tên Tây và Đông của Bộ Quốc phòng Nga đang đóng quân tại Cộng hòa Chechnya sang Syria để bảo vệ căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia.

Hai đơn vị quân đội này được thành lập vào năm 2003 và được điều đến trấn thủ Chechnya. Trong thời gian dài, họ đã được bổ sung quân bằng cư dân bản địa, do đó mang danh không chính thức là "đội quân đặc nhiệm Chechnya", hay còn gọi là Đặc nhiệm Kadyrov (đặt theo tên nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov).

Hai tiểu đoàn quân đặc nhiệm Tây và Đông rất giàu kinh nghiệm chiến đấu ở vùng núi và các khu vực đã đô thị hoá. Theo các chuyên gia đánh giá, những kỹ năng như vậy là rất cần thiết để đảm bảo an ninh cho các căn cứ quân sự của Nga ở Syria.

Theo truyền thông Nga, quân nhân của hai tiểu đoàn này sẽ trở thành lực lượng tin cậy bảo vệ căn cứ không quân Hmeymim và cơ sở quân sự khác của nước này khỏi sự phá hoại của các tay súng khủng bố IS hay al-Nusra hoặc các nhóm phiến quân đối lập cực đoan.

Lực lượng đặc nhiệm Chechnya.
Lực lượng đặc nhiệm Chechnya.

Sự lo lắng của Nga không phải là thừa bởi hồi tháng 5/2016, căn cứ quân sự của Nga ở Syria đã bị quân khủng bố tập kích thiêu rụi hàng chục chiếc trực thăng và nhiều phương tiện khác tại đây.

Theo mạng tin tình báo Stratfor của Mỹ, các tay súng thuộc tổ chức IS đã thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào căn cứ không quân T4 của Nga tại miền trung Syria. Cùng với đó, trang Stratfor còn đăng tải những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy toàn bộ phi đội trực thăng của Nga tại căn cứ quân sự này đã bị lực lượng IS phá hủy.

Trang Stratfor cho biết thêm, ngoài số trực thăng bị thiêu rụi, ít nhất có 20 xe phương tiện quân sự của quân đội Nga cũng bị phá hủy trong cuộc tấn công của IS. Cùng với đó còn có một số thiết bị quân sự khác của Nga cũng bị thiệt hại.

Trước thông tin từ Mỹ, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận toàn bộ. Theo Thiếu tướng Igor Konashenkov - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, những thiệt hại này đã diễn ra trong nhiều tháng và do giao tranh với chiến binh của các nhóm khủng bố chứ hoàn toàn không phải như thông tin như Mỹ tuyên bố.

Cướp mất S-400

Ngoài việc sợ bị khủng bố phá hoại căn cứ, Nga còn đề phòng kịch bản hệ thống S-400 bị tấn công bằng bộ binh, đây là nhận định của cựu phóng viên Nga Yevgeny Kiselev làm việc trong những năm gần đây ở Ukraine được kênh truyền hình UkrLife (Ukraine) trích dẫn.

Theo cựu phóng viên này, từ sân bay Hmeymim ở ngoại ô thành phố Latakia của Syria đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ mất "3 giờ đi bằng xe tăng". Với khoảng cách không quá xa, vì thế có thể xảy ra kịch bản hệ thống tên lửa hiện đại này rơi vào tay các lính tăng Thổ Nhĩ Kỳ, vốn bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện một cuộc hành quân vào sâu trong lãnh thổ Syria.

Vị cựu phóng viên này còn cho biết thêm một khi Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua ranh giới đỏ bằng cách bắn hạ máy bay ném bom Nga thì không có gì đảm bảo điều này sẽ không tái diễn.

Với thời điểm hỗn loạn các phe phái ở Syria như lúc này, Nga không thể không đề phòng. Vì vậy, việc Nga quyết định điều 2 tiểu đoàn đặc nhiệm đến bảo vệ căn cứ Hmeymim là sự chuẩn bị tốt nhất cho mọi kịch bản có thể xảy ra.

Clip hệ thống S-400 của Nga tại căn cứ Hmeymim:

Theo Thùy Dung

Đất Việt