1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổi giận với Liên hợp quốc, Triều Tiên dọa thử hạt nhân

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay đã bác bỏ một nghị quyết của Liên hợp quốc lên án hồ sơ nhân quyền của nước này và cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Tháp làm mát tại cơ sở hạt nhân Yongbyon trước khi bị phá năm 2008.
Tháp làm mát tại cơ sở hạt nhân Yongbyon trước khi bị phá năm 2008.

Trong một tuyên bố, Bộ ngoại giao Triều Tiên nói rằng nghị quyết được Liên hợp quốc thông qua hôm 18/11 là "gian lận", đồng thời cáo buộc Mỹ "đầu têu" các nỗ lực nhằm làm bẽ mặt Bình Nhưỡng trước cộng đồng quốc tế.

"Sự khiêu khích này của Mỹ đang khiến chúng tôi không thể kìm chế hơn nữa với việc tiến hành một vụ thử hạt nhân".

"Sự răn đe quân sự của chúng tôi sẽ được tăng cường tới mức không hạn chế nhằm đề phòng trước sự can thiệp quân sự của Mỹ và các âm mưu về một cuộc xâm lược có vũ trang", tuyên bố viết.

Trước đó, đại diện của Triều Tiên tại Liên hợp quốc Sin Son-Ho cũng đã có bình luận lên án việc thông qua nghị quyết tại New York.

Với 111 phiếu thuận, 19 phiếu chống và 55 phiếu trắng, Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc ngày 18/11 đã thông qua một nghị quyết lên án sự vi phạm nhân quyền tại Triều Tiên.

Nghị quyết cũng đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa Triều Tiên ra Tòa án hình sự quốc tế (ICC) để điều tra.

Tuy nhiên, việc đưa Triều Tiên ra ICC nhiều khả năng sẽ không được Hội đồng Bảo an thông qua do các thành viên thường trực là Nga và Trung Quốc có thể bỏ phiếu phủ quyết. Cả hai nước này cũng bỏ phiếu phản đối nghị quyết lên án hôm 18/11.

An Bình
Theo AFP