1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nội bộ Mỹ “lệch pha” về mục tiêu đàm phán với Triều Tiên trước thượng đỉnh?

(Dân trí) - Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông không vội vã hối thúc Triều Tiên phi hạt nhân hóa thì một quan chức cấp cao của Mỹ khẳng định Washington muốn đẩy nhanh tiến độ và thu được kết quả to lớn trong hội nghị thượng đỉnh với Bình Nhưỡng tuần tới.

Nội bộ Mỹ “lệch pha” về mục tiêu đàm phán với Triều Tiên trước thượng đỉnh? - 1

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh lần 1 ở Singapore tháng 6/2018 (Ảnh: Reuters)

 

Yonhap dẫn phát biểu của một quan chức cấp cao Mỹ ngày 21/2 cho biết Washington muốn đẩy nhanh tiến độ và đạt được kết quả đáng kể trong quá trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên, cũng như mang lại tương lai tươi sáng hơn cho người dân Triều Tiên.

Mỹ và Triều Tiên vẫn đang trong quá trình đàm phán trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra ngày 27-28/2 ở Hà Nội. “Tôi nghĩ chúng tôi phải tiến nhanh hơn nữa với kết quả đáng kể. Chúng tôi không mong muốn mọi thứ tiến triển theo từng bước tăng dần”, quan chức trên phát biểu.  

Quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng mục tiêu hàng đầu của đàm phán song phương là nhằm nâng cao sự thấu hiểu lẫn nhau về khái niệm “phi hạt nhân hóa”. Ông cũng cho biết thỏa thuận sẽ không bàn tới việc Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc.

Phát ngôn của quan chức Mỹ dường như không đồng nhất với tuyên bố của ông Trump hồi tuần trước trước báo chí tại Nhà Trắng, theo SCMP.

“Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có được vận may tương tự như chúng tôi từng có trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên. Tôi không vội phải đẩy nhanh tốc độ. Chúng tôi chỉ không muốn (Triều Tiên) thử nghiệm (vũ khí)”, Tổng thống Trump nói ngày 15/2.

Hiện thời, 2 phái đoàn đàm phán do Đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun và người đồng cấp Triều Tiêu Kim Hyok-chol dẫn đầu đã có mặt Hà Nội, tiếp tục quá trình đàm phán trước thềm hội nghị.

Trọng tâm của cuộc đàm phán là mức độ cam kết của Triều Tiên trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo cũng như sự nhượng bộ tương xứng từ Mỹ.

Các vấn đề đang được nhắc tới nhiều nhất có thể kể tới là việc Triều Tiên đóng cửa cơ sở hạt nhân chính ở Yongbyon và Mỹ chấp nhận dỡ một phần lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng, cũng như tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Theo Yonhap, quan chức Mỹ cho rằng ưu tiên trước mắt của họ lúc này là đóng băng toàn bộ vũ khí hủy diệt hàng loạt và chương trình tên lửa Triều Tiên.

“Tôi không rõ liệu Triều Tiên có quyết định phi hạt nhân hóa hay không, nhưng lý do chúng tôi vẫn đang trong quá trình đàm phán là vì chúng tôi tin rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ làm như vậy”, ông nói.

Nhận định về phát ngôn “không vội vã” của ông Trump, quan chức này cho biết: “Không vội vã không có nghĩa là không quan trọng”, nhấn mạnh rằng ý của ông Trump là Triều Tiên cần phải đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Một nguồn tin khác nói với Yonhap rằng hình thức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ tương tự như lần đầu hồi tháng 6 năm ngoái ở Singapore. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ họp kín, dùng bữa và sau đó sẽ tiếp tục thảo luận với sự tham gia của phái đoàn đàm phán 2 bên.

Đức Hoàng

Theo Yonhap