1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nổ súng tại nhà thờ ở Thụy Sĩ, 3 người bị thương

(Dân trí) - Một người đàn ông ngày 19/12 đã bất ngờ xông vào một nhà thờ hồi giáo ở thành phố Zurich, Thụy Sĩ và nổ súng vào những người đang cầu nguyện, khiến 3 người bị thương.


Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng (Ảnh: Reuters)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 19/12 (giờ địa phương), tức 23h30 cùng ngày giờ Việt Nam khi một đối tượng xông vào một nhà thờ Hồi giáo gần nhà ga xe lửa chính ở thành phố Zurich.

Cảnh sát cho biết đối tượng đã xả súng và khiến 3 người đàn ông bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng. Hiện cả ba nạn nhân đang được điều trị trong bệnh viện.

Cảnh sát địa phương cho biết nghi phạm là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Theo các nhân chứng, hung thủ mặc quần áo tối màu và đội một chiếc mũ len đen. Tên này đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau khi gây án.

Cảnh sát đã thu thập được những bằng chứng bên trong nhà thờ song từ chối đưa ra bình luận về động cơ của vụ tấn công.

Cảnh sát Zurich cũng cho biết đã phát hiện một thi thể ở khu vực gần nhà thờ nơi xảy ra vụ nổ súng, nhưng không bình luận là có liên hệ gì đến vụ tấn công trên hay không. Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Thụy Sĩ có khoảng 8,3 triệu dân, trong đó 2/3 theo đạo Cơ đốc giáo. Gần đây, số người theo đạo Hồi ở nước này đang tăng lên, chiếm 5% dân số do dòng người di cư từ Nam Tư cũ.

Năm 2009, một cuộc trưng cầu ý dân trên toàn quốc ở Thụy Sỹ đã ủng hộ lệnh cấm xây thêm tháp giáo đường Hồi giáo.

Nhật Minh