1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nổ súng tại chốt kiểm soát Đông Ukraine, 5 người chết

(Dân trí) - Đêm qua (19/4) theo giờ địa phương, một vụ nổ súng đã xảy ra tại thành phố Slavyansk, phía Đông Ukraine, nơi những người biểu tình đang nắm giữ, khiến 5 người thiệt mạng, truyền thông địa phương đưa tin.

Tình hình tại miền
Đông Ukraine vẫn rất bất ổn
Tình hình tại miền Đông Ukraine vẫn rất bất ổn

Thông tin được kênh truyền hinh Rossiya 24 đăng tải. Theo đó vụ nổ súng xảy ra tại một chốt chặn của người biểu tình ở ngoại ô thành phố.

4 chiếc ô tô đã xuất hiện tại đây và nổ súng vào những người dân địa phương đang chốt chặn, khiến 3 người thiệt mạng và làm một người khác bị thương nặng.

Một nhóm những người biểu tình khác có vũ trang đã được thông báo và tới khu vực chốt kiểm soát này. Họ nổ súng vào những kẻ tấn công và giết chết 2 người trong số này.

Những người biểu tình trong cuộc đụng độ này cũng đã bắt giữ 2 ô tô của những kẻ tấn công. Trong xe nhiều vũ khí, thuốc nổ và các bức ảnh chụp từ trên không khu vực Slavyansk được phát hiện.

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời một bác sỹ tại bệnh viện chính của thành phố cho biết 4 người bị trúng đạn đã được đưa tới trong đêm.

“Rõ ràng có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra”, vị bác sỹ nói.

Những người biểu tình tin rằng họ bị tấn công bởi những phần tử bán quân sự thuộc tổ chức Right Sector.

Những người biểu tình tại phía Đông Ukraine đã chiếm đóng nhiều tòa nhà chính phủ tại khu vực Donetsk trong vòng 2 tuần qua. Họ xem chính quyền Kiev là bất hợp pháp và yêu cầu trưng cầu dân ý về quyền tự trị cho khu vực này. Các yêu sách tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương khác ở phía Đông.

Kiev đã triển khai quân đội và một chiến dịch đặc biệt tới Donetsk để trấn áp cái họ gọi là “hành động khủng bố” của những người biểu tình. Vụ trấn áp đến nay không đạt được hiệu quả mong muốn khi không ít binh sỹ đào ngũ, đứng về phía người biểu tình.

Nga, Ukraine, Mỹ và EU tuần qua đã ký thỏa thuận tại Geneva nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Một trong những điểm then chốt đó là giải giáp các nhóm vũ trang và đơn vị bán quân sự. Tuy nhiên cả các nhóm chống chính quyền Kiev lẫn những bên đối lập đều không sẵn sàng tuân thủ.

Thanh Tùng
Theo RT