1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ súng tại căn cứ đỗ chuyên cơ của Tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Căn cứ không quân Andrews, nơi đỗ chuyên cơ của Tổng thống Mỹ ở Maryland, hôm nay 30/6 đã đặt trong tình trạng phong tỏa sau khi có các thông tin về nổ súng xảy ra tại một khu vực của căn cứ.


Căn cứ Andrews. (Ảnh: Getty)

Căn cứ Andrews. (Ảnh: Getty)

Trong thông báo trên Twitter, giới chức tại căn cứ Andrews cho biết: “Căn cứ Andrews đang bị phong tỏa sau báo cáo xảy ra nổ súng, tất cả nhân viên được chỉ dẫn trú ẩn tại chỗ". Lệnh phong tỏa được phát đi chỉ ít phút trước 9 giờ sáng ngày 30/6 theo giờ địa phương.

Thông báo cho biết thêm, nổ súng đang xảy ra ở khu y tế Malcolm Grow thuộc căn cứ và hiện lực lượng phản ứng nhanh đầu tiên đã có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ đây là tình huống thực tế hay là bài diễn tập đã được lên kế hoạch tại căn cứ này, hãng tin RT của Nga cho biết. Thực tế, giới chức tại căn cứ sau đó đã lên tiếng xác nhận tất cả chỉ là diễn tập.

Căn cứ Andrews cách trung tâm thủ đô Washington D.C khoảng hơn 30km và là nơi đỗ chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Chiếc Air Force One đã đáp xuống căn cứ vào tối qua sau khi Tổng thống Obama kết thúc chuyến công du Canada. Tháng trước, căn cứ này cũng bị phong tỏa sau khi một phụ nữ tới đây và tuyên bố có mang theo bom.

Minh Phương

Theo Washington Post