1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nổ súng nghi khủng bố trên tàu điện Hà Lan, 3 người thiệt mạng

(Dân trí) - Ba người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương sau khi xảy ra một vụ nổ súng trên tàu điện tại thành phố Utrecht, Hà Lan hôm nay 18/3.

Nổ súng trên tàu điện Hà Lan, nghi tấn công khủng bố

 

Nổ súng nghi khủng bố trên tàu điện Hà Lan, 3 người thiệt mạng - 1

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường nổ súng tại Utrecht. (Ảnh: AFP)

(tiếp tục cập nhật)

3 người thiệt mạng

000_1ES19G.jpg

Thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: AFP)

 

Thị trưởng thành phố Utrecht xác nhận có 3 người thiệt mạng trong vụ nổ súng trên tàu điện hôm nay. Con số được công bố trước đó chỉ là 1 người thiệt mạng.

Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Mark Rutte biết mọi nỗ lực đang tập trung vào việc truy bắt “một hoặc nhiều nghi phạm” gây ra vụ nổ súng tại Utrecht.

Cảnh sát công bố danh tính nghi phạm

Nổ súng nghi khủng bố trên tàu điện Hà Lan, 3 người thiệt mạng - 2

Ảnh chụp nghi phạm vụ nổ súng tại Hà Lan. (Ảnh: Twitter)

 

Cảnh sát Hà Lan thông báo đang truy lùng nghi phạm Gökmen Tanis, 37 tuổi, sinh ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Người đàn ông này được cho là có liên quan tới vụ nổ súng trên tàu điện tại Utrecht.

Công chúng được cảnh báo không được tới gần nghi phạm. Cảnh sát cũng công bố ảnh chụp cận mặt của nghi phạm.

Lời kể nhân chứng

Nổ súng nghi khủng bố trên tàu điện Hà Lan, 3 người thiệt mạng - 3

(Ảnh: Reuters)

 

Nhân chứng Jimmy de Koster nói với RTV Utrecht rằng anh đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ và một phụ nữ bị ngã xuống đất.

“Tôi đang đứng tại cột đèn giao thông tại và tôi nhìn thấy một người phụ nữ ngã xuống. Tôi nghĩ cô ấy khoảng 20-35 tuổi. Khi đó tôi nghe thấy tiếng súng “pằng, pằng, pằng” 3 lần. 4 người đàn ông đi rất nhanh về phía cô ấy và họ tìm cách kéo người phụ nữ đó đi. Sau đó tôi lại nghe thấy tiếng “pằng, pằng, pằng” và những người đàn ông đó thả cô ấy ra”, Koster kể lại.

Tìm kiếm xe nghi phạm

Kênh RTV Utrecht đưa tin cảnh sát Hà Lan đang tìm kiếm một chiếc xe ô tô màu đỏ. Đây được cho là phương tiện được đối tượng xả súng sử dụng để chạy trốn khỏi hiện trường.

Tăng cường kiểm soát biên giới

000_1ES1NT.jpg

 Cảnh sát kiểm tra tàu điện tại 24 Oktoberplein sau vụ nổ súng. (Ảnh: AFP)

Cảnh sát Đức cho biết họ đang tăng cường giám sát khu vực biên giới của nước này với Hà Lan, đồng thời tìm kiếm vị trí ẩn náu của nghi phạm đang bỏ trốn.

AP dẫn lời Heinrich Onstein, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát liên bang Đức tại bang North Rhine-Westphalia sát biên giới Hà Lan cho biết, cảnh sát đã được huy động bổ sung để theo dõi không chỉ các tuyến đường cao tốc mà còn các nút giao thông nhỏ cũng như các tuyến đường tàu.

Ông Onstein nói rằng cảnh sát liên bang Đức vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với các nhà chức trách Hà Lan và đã có mô tả về nghi phạm.

Vụ nổ súng tại Hà Lan xảy ra chỉ vài ngày sau vụ xả súng vào hai nhà thờ Hồi giáo tại New Zealand khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Nghi phạm vẫn lẩn trốn

Nổ súng nghi khủng bố trên tàu điện Hà Lan, 3 người thiệt mạng - 5

Cảnh sát Hà Lan được trang bị vũ khí tập trung bên ngoài một tòa nhà gần nơi xảy ra nổ súng. (Ảnh: Reuters)

 

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Pieter-Jaap Aalbersberg, người đứng đầu cơ quan chống khủng bố Hà Lan, cho biết nghi phạm vẫn bỏ trốn.

“Tại Utrecht đã xảy ra nổ súng tại một vài địa điểm. Vẫn còn nhiều điểm chưa rõ vào thời điểm này, chính quyền địa phương đang nỗ lực xác nhận thông tin.  Những gì chúng tôi biết bây giờ là nghi phạm vẫn đang bỏ trốn”, ông Aalbersberg nói, từ chối xác nhận con số thương vong cũng như tình trạng sức khỏe của các nạn nhân.

Thủ tướng bày tỏ “quan ngại sâu sắc”

Hiện trường vụ nổ súng trên tàu điện Hà Lan

 

Thủ tướng Mark Rutte cho biết chính phủ Hà Lan sẽ tổ chức cuộc họp xử lý khủng hoảng để thảo luận về tình hình vụ nổ súng ở Utrecht. Thủ tướng Rutte nói rằng ông “quan ngại sâu sắc” về vụ tấn công này.

Giới chức chính phủ Hà Lan cho biết Thủ tướng Rutte đã hủy cuộc họp với đảng cầm quyền để tập trung xử lý vụ nổ súng tại Utrecht.

Phong tỏa nhiều tuyến đường

Nổ súng nghi khủng bố trên tàu điện Hà Lan, 3 người thiệt mạng - 6

Khu vực xảy ra nổ súng bị phong tỏa (Ảnh: Reuters)

 

Một số tuyến đường xung quanh thành phố Utrecht đã bị phong tỏa. Các trường học bị đóng cửa. Không còn chuyến tàu nào chạy tới nhà ga trung tâm Utrecht.

An ninh đã được siết chặt tại các đền thờ Hồi giáo, sân bay và các địa điểm giao thông công cộng sau nổ súng.

3 trực thăng cứu hộ đã được đưa tới hiện trường để theo dõi tình hình. Hình ảnh do truyền thông công bố cho thấy nhiều xe cứu thương và lực lượng cứ hộ đã có mặt tại hiện trường vụ nổ súng.

Cảnh sát bao vây nơi tay súng ẩn náu

Nổ súng nghi khủng bố trên tàu điện Hà Lan, 3 người thiệt mạng - 7

Cảnh sát Hà Lan truy tìm nơi ẩn náu của tay súng. (Ảnh: Reuters)

 

Theo Sputnik, lực lượng cảnh sát được trang bị vũ trang hạng nặng đã tập trung bên ngoài một ngôi nhà gần nơi xảy ra vụ nổ súng ở Utrecht.

Nghi phạm được cho là ẩn náu bên trong ngôi nhà này. Một nhân chứng cho biết anh nhìn thấy 4 người đàn ông nổ súng vào một người phụ nữ, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường theo nhiều hướng khác nhau.

Nổ súng dữ dội

Nổ súng nghi khủng bố trên tàu điện Hà Lan, 3 người thiệt mạng - 8

Xe cứu thương hỗ trợ các nạn nhân vụ nổ súng. (Ảnh: AP)

 

Truyền thông Hà Lan dẫn lời một nhân chứng cho biết “một người đàn ông đã nổ súng dữ dội”.

Hiện chưa rõ tay súng hành động một mình hay có đồng phạm.

Trang mạng AD.nl dẫn lời một nhân chứng cho biết có khoảng 4 tay súng tấn công một người phụ nữ gần ga tàu điện.

Ít nhất một người thiệt mạng

Nổ súng nghi khủng bố trên tàu điện Hà Lan, 3 người thiệt mạng - 9

Khu vực nơi xảy ra vụ nổ súng. (Ảnh: Twitter)

 

Theo hãng thông tấn ANP, ít nhất ba người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng trên tàu điện tại đường 24 Octoberplein ở thành phố Utrecht, Hà Lan vào lúc 10h45 hôm nay 18/3 theo giờ địa phương. Nhiều người cũng đã bị thương sau vụ việc này.

Cơ quan điều phối chống khủng bố quốc gia Hà Lan (NATC) cho biết đã nâng mức đe dọa khủng bố lên mức 5 trên toàn thành phố Utrecht. Đây là mức cao nhất đối với các tình huống khẩn cấp. Cảnh báo sẽ có hiệu lực ít nhất tới 18h hôm nay theo giờ địa phương.

Nổ súng nghi khủng bố trên tàu điện Hà Lan, 3 người thiệt mạng - 10

Cảnh sát đặc nhiệm Hà Lan được triển khai tới hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: EPA)

Thông báo của cơ quan điều phối chống khủng bố cho biết nghi phạm gây ra vụ xả súng “vẫn đang bỏ trốn” và “không loại trừ vụ việc này có động cơ khủng bố”. Người dân tại Utrecht cũng được kêu gọi nghe theo chỉ dẫn của cảnh sát địa phương.

Đường 24 Oktoberplein, nơi xảy ra vụ nổ súng, là nút giao thông quan trọng tại Utrecht - thành phố lớn thứ 4 tại Hà Lan.

Nổ súng nghi khủng bố trên tàu điện Hà Lan, 3 người thiệt mạng - 11

Bản đồ nơi xảy ra vụ nổ súng. (Ảnh: Guardian)

Thành Đạt

Tổng hợp