1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ súng liên tiếp tại miền Đông Ukraine, 2 người thiệt mạng

(Dân trí) - Những tay súng không rõ danh tính đã tấn công vào một chốt kiểm soát do người biểu tình thân Nga dựng lên gần thành phố Slavyansk, khiến 2 người thiệt mạng. Tại Artyomovsk, khoảng 100 tay súng đã tấn công một đơn vị quân đội Ukraine.

Người biểu tình thân Nga bên ngoài tòa thị chính Mariupol
Người biểu tình thân Nga bên ngoài tòa thị chính Mariupol

Thông tin được người phát ngôn lực lượng tự vệ địa phương Stella Horosheva khẳng định với kênh truyền hình RT của Nga.

“Đáng tiếc là thông tin về một vụ nổ súng đã được xác nhận”, Horosheva nói. “Cứ mỗi đêm lại có một dạng vụ việc nào đó xảy ra tại một trong các chốt kiểm soát của chúng tôi. Lần này những người có vũ trang khả nghi đang đi qua và lực lượng tự vệ của chúng tôi tiếp cận để kiểm tra giấy tờ tùy thân thì họ nổ súng”.

Horosheva cho biết lực lượng tự vệ đang điều tra vụ việc để làm rõ ai đứng sau vụ tấn công.

Gần như cùng lúc, có thông tin những tay súng không rõ danh tính đã phóng hỏa tại thành phố Artyomovsk, thuộc vùng Donetsk.

“Artyomovsk hiện không còn yên tĩnh, có có tiếng súng nổ. Không có thông tin về người chết hoặc bị thương”, một đại diện của lực lượng tự vệ khẳng định với hãng tin Interfax qua điện thoại.

Bộ trưởng nội vụ Ukraine thì cho biết khoảng 100 phiến quân không rõ danh tính đã tấn công một đơn vị quân sự gần Artyomovsk.

“Những kẻ tấn công đã dùng súng máy, súng phóng lựu và còn tích cực sử dụng lựu đạn cầm tay”, thông báo của Bộ nội vụ Ukraine cho biết, và khẳng định các binh sỹ Ukraine đã đẩy lùi vụ tấn công.

Cảnh sát chiếm tòa thị chính Mariupol

Trong khi đó, trên trang Facebook chính thức, Bộ trưởng Avakov cho biết cảnh sát nước này đã giành lại quyền kiểm soát tòa thị chính thành phố Mariupol từ tay người biểu tình, sau hơn một tuần bị chiếm giữ.

Trong khi đó, Yulia Lasazan, người phát ngôn của sở cảnh sát Mariupol lại phát biểu với hãng tin AP rằng, khoảng 30 nam giới đeo mặt nạ mang theo gậy bóng chày đã xông vào tòa nhà đầu giờ sáng nay và đánh đập người biểu tình. Không rõ vì sao những người biểu tình, một số được tin là mang theo vũ khí, lại không phản kháng mà gọi điện báo cảnh sát.

5 người sau đó đã nhập viện, Lasazan cho biết.

Lasazan khẳng định cảnh sát đang kiểm soát tòa thị chính và đàm phán với những người biểu tình còn lại để đề nghị họ rời đi.

Trong ngày hôm qua (23/4), giới chức Kiev đã công bố tái triển khai chiến dịch quân sự chống người biểu tình tại miền Đông Ukraine, mà họ miêu tả là chiến dịch “chống khủng bố”.

“Các lực lượng thực thi pháp luật đang làm việc để loại trừ tất cả các nhóm hoạt động tại Kramatorsk, Slavyansk và các thành phố khác ở Donetsk và vùng Lugansk”, phó Tổng thống thứ nhất Vitaly Yarema khẳng định với phóng viên.


Thanh Tùng
Tổng hợp