1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nỗ lực vượt qua định kiến của Bộ trưởng 25 tuổi người Malaysia

(Dân trí) - Trở thành bộ trưởng trẻ nhất châu Á và bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia khi mới 25 tuổi, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman đã nỗ lực hết mình, hy sinh những thú vui của tuổi trẻ, nỗ lực vượt qua những định kiến về tuổi tác để chứng tỏ năng lực thật sự của bản thân.

Bộ trưởng Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tại sự kiện Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tổ chức tại Việt Nam hồi tháng 9 (Ảnh: Facebook)
Bộ trưởng Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tại sự kiện Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tổ chức tại Việt Nam hồi tháng 9 (Ảnh: Facebook)

Một ngày của Bộ trưởng Thể Thao và Thanh niên Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman thường bắt đầu vào 5 giờ sáng khi anh thức dậy để tập thể dục. Anh cần phải đảm bảo đủ sức khỏe về thể chất, cũng như tinh thần tỉnh táo để có thể cáng đáng khối lượng việc khổng lồ đang chờ đón anh trong ngày.

Rất may mắn cho Saddiq là anh có sức khỏe của tuổi trẻ. Ở độ tuổi 25, anh là bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia và bộ trưởng trẻ nhất châu Á hiện tại. Anh là một trong những quan chức được Thủ tướng Mahathir Mohamad, người vừa thắng cử hồi giữa năm, “chọn mặt gửi vàng” một vị trí quan trọng trong nội các của ông.

Từ khi còn đồng hành với vị Thủ tướng lớn tuổi nhất thế giới khi ông Mahathir, 92 tuổi, còn là ứng viên tranh cử, Saddiq đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích và hoài nghi. Các đối thủ của anh gọi là Saddiq là “mèo con” vì vẻ ngoài hiền lành và kinh nghiệm chính trị còn “non nớt”. “Cảm ơn. Tôi luôn muốn trở thành một chú mèo con”, Saddiq đáp trả nhẹ nhàng trên mạng xã hội.

Thay vào đó, anh bỏ qua những lời dị nghị, tập trung vào công việc của mình. Ở tuổi 25, Saddiq được coi là hình mẫu sáng giá cho giới trẻ Malaysia noi theo khi anh vừa có học thức, nhân cách tốt, luôn chăm chỉ và cầu tiến trong công việc.

Anh là người đề xuất hạ tuổi bầu cử cho người dân Malaysia từ 21 xuống 18, cũng là người nâng cao nhận thức về người khuyết tật và thế vận hội cho người khuyết tật, khuyến khích các môn thể thao mới để giới trẻ có thể tham gia. Vẻ điển trai trẻ trung như diễn viên của Saddiq trong những tháng qua không khiến anh trở nên bất lợi, ngược lại còn khiến anh thêm phần nổi tiếng với 1,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram.

Lịch trình bận rộn

Anh Saddiq trong một chuyến thị sát (Ảnh: Facebook)
Anh Saddiq trong một chuyến thị sát (Ảnh: Facebook)

Một ngày thông thường của Saddiq thường tràn ngập trong lịch trình sự kiện, các bài phát biểu, các chuyến thăm, các cuộc họp với các cơ quan ban ngành. Tối thứ 6, trong khi những thanh niên ngoài 20 khác sẽ tụ họp với bạn bè, tận hưởng cuộc sống của tuổi trẻ, Saddiq vẫn miệt mài hoàn thành công việc của bản thân với cương vị bộ trưởng, nghị sĩ trong nghị viện Muar thuộc bang Johor.

“Với chức vụ nghị sĩ, tôi xử lý các khiếu nại, gặp gỡ những chính trị gia khác, tiếp xúc với nhân dân và xử lý các vấn đề từ hạn hán cho tới ngân sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên nghèo. Tôi cũng đang nỗ lực tìm kiếm các nhà đầu tư, đưa họ tới tham quan Muar, hy vọng họ sẽ cảm thấy quê hương tôi là mảnh đất tiềm năng và đổ tiền vào đầu tư”, Saddiq chia sẻ.

Công việc bộ trưởng cũng bận bịu không kém khi là một nghị sĩ. Giữa các cuộc họp, Saddiq sẽ phải đón tiếp các khách mời tới thăm văn phòng. Họ đến vì muốn anh cho lời khuyên, hoặc đơn giản chỉ vì muốn chụp một bức ảnh “tự sướng”. Anh đều lắng nghe họ bằng thái độ cầu thị.

Văn phòng của Saddiq cũng rất khác biệt so với những chính trị gia khác. Sự nghiệp chính trị còn non trẻ, chưa có nhiều thành tựu lớn nhưng anh lại là một người diễn thuyết nổi tiếng của Malaysia. Trên các kệ trong phòng làm việc, các huy chương, cúp, bằng khen về diễn thuyết của anh là một trong những điểm nhấn ấn tượng.

Saddiq cũng chú ý tới những điểm mà những chính trị gia lớn tuổi hơn anh dường như lãng quên. Anh là một người ủng hộ phụ nữ chủ động nắm quyền, đóng góp cho xã hội. Anh không ngại nhận lấy ý kiến trái chiều vì điều mà anh tin đó chính là quyền bình đẳng mà phụ nữ xứng đáng được nhận lấy.

Vượt qua định kiến

Anh Saddiq (hàng trên, thứ 2 từ phải sang) và Thủ tướng Mahathir (thứ 3, từ phải sang) trong một sự kiện (Ảnh: Facebook)
Anh Saddiq (hàng trên, thứ 2 từ phải sang) và Thủ tướng Mahathir (thứ 3, từ phải sang) trong một sự kiện (Ảnh: Facebook)

Với Saddiq, áp lực công việc không phải là điều đáng sợ. Anh là người rất lạc quan ngay cả khi anh bị hoài nghi là thiếu năng lực do tuổi đời còn quá trẻ.

“Tôi là người phụng sự công chúng và phục vụ nhân dân. Vì vậy, họ không thể đánh giá bản thân tôi bằng tuổi tác. Tôi chỉ còn biết làm việc chăm chỉ, chứng minh bản thân mình với người dân. Tôi tin là dù công việc này áp lực cao đến mấy, nhưng khi trái tim tôi đặt đúng chỗ, mọi thứ sẽ đều ổn cả”, Saddiq nói.

Mặt khác, Saddiq không coi tuổi trẻ là một điều gì đó khiến anh trở nên yếu thế. Trong chiến dịch tranh cử của ông Mahathir, Saddiq có vai trò như “viên nam châm” thu hút giới trẻ, là cầu nối cho ứng cử viên 92 tuổi với những cử tri mới ngoài 20 tuổi.

“Tôi bắt đầu làm việc cho ông ấy từ năm ngoái và tôi học hỏi được rất nhiều. Ông ấy chăm chỉ và không bao giờ biết mệt mỏi. Tôi trẻ trung như vậy nhưng cũng “hụt hơi” vì lịch trình của ông. Ông ấy sẽ dành thời gian đọc xong 1 cuốn sách trong 1 tuần. Và ông ấy rất cởi mở với những điều mới mẻ như ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ cao để tiếp xúc cử tri”, Saddiq kể về ông Mahathir.

Để chứng minh vị trí bộ trưởng không phải là "cái áo quá rộng", Saddiq sẵn sàng hy sinh thú vui của tuổi trẻ, những thói quen mà anh từng đam mê.

“Tôi thích du lịch, ăn uống nhưng giờ tôi không còn thời gian để thực hiện chúng. Tôi cũng thích đọc sách nữa. Tôi cũng rất muốn xem phim và cũng cố đi xem phim mỗi tháng 1 lần sau nửa đêm và tôi luôn ngủ gật trong rạp”, Saddiq phân trần.

Anh cũng phải gạt hết đi những mối quan hệ nam nữ, từ bỏ những buổi hẹn hò, thậm chí không có thời gian để mở ứng dụng nhắn tin trên mạng xã hội Instagram.

Phụng sự đất nước

(Ảnh: Facebook)
(Ảnh: Facebook)

Saddiq chưa có kế hoạch cụ thể cho tương lai. Anh không biết rằng sự nghiệp chính trị của anh sẽ như sao băng, vụt sáng rồi tắt lịm, hay sẽ như một ngôi sao sáng mãi. Nhưng Saddiq không quá quan tâm tới việc đó, vì cơ duyên với chính trị với anh cũng hoàn toàn bất ngờ.

“Tôi thích dạy học. Tôi từng đứng lớp trước khi bước chân vào sự nghiệp chính trị toàn thời gian. Nhưng khi sự việc 1MDB vỡ lở, tôi biết điều gì đó không đúng đã xảy ra và tôi biết mình không thể chọn cách sống nhẹ nhàng như vậy được nữa”, Saddiq nói, hồi tưởng lại sự kiện năm 2016 khi anh cùng 24 thanh niên khác viết một tuyên bố bác bỏ sự lãnh đạo của cựu thủ tướng Najib Razak sau nghi án tham nhũng liên quan đến quỹ đầu tư 1MDB.

Cũng vì chính trị mà Saddiq đã từng 2 lần từ chối học bổng của đại học danh giá hàng đầu Oxford, Anh. Tâm niệm của anh là phụng sự nhân dân và phụng sự đất nước Malaysia.

Trở thành tâm điểm của truyền thông vì giữ chức vụ quan trọng khi còn quá trẻ tuổi, Saddiq cũng đối diện với những phiền hà nhất định khi anh và gia đình bị xâm phạm đời tư, bị bôi nhọ thanh danh. Nhưng Saddiq đã kiên cường vượt qua từng khó khăn một để hướng tới tương lai.

Ưu tiên của vị bộ trưởng trẻ tuổi trong 5 năm kế tiếp là giúp giới trẻ có thể tích cực và chủ động hơn nữa tham gia vào chính trị, giảm bớt tập trung quyền lực và nâng cao vai trò của phụ nữ trong các hoạt động xã hội.

“Lá bài chiến lược” của Saddiq là niềm tin rằng người trẻ tuổi có thể và nên tạo ra những sự thay đổi. “Tiến về phía trước, chính phủ này có nhiệm vụ tái thiết lại Malaysia. Để làm được điều đó, chúng ta cần những người có tài bất kể quan điểm chính trị của họ là gì và họ khác biệt ra sao. Nếu họ có thể mang lại lợi ích, tại sao chúng ta lại kỳ thị họ? Chính phủ này cần mang lại lợi ích cho toàn thể người dân Malaysia, không chỉ với những người ủng hộ”, Saddiq cho biết, nhấn mạnh mục tiêu phụng sự đất nước, tránh xa những đấu đá quyền lực.

Bộ trưởng 25 tuổi của Malaysia khuyên giới trẻ ASEAN tư duy vượt giới hạn

Anh Saddiq là một thanh niên yêu thích thể thao (Ảnh: Facebook)
Anh Saddiq là một thanh niên yêu thích thể thao (Ảnh: Facebook)


Vẻ ngoài điển trai như diễn viên là một điểm khiến Saddiq rất được lòng giới trẻ ngoài tài năng và sự giỏi giang (Ảnh: Facebook)

Vẻ ngoài điển trai như diễn viên là một điểm khiến Saddiq rất được lòng giới trẻ ngoài tài năng và sự giỏi giang (Ảnh: Facebook)

Đức Hoàng

Theo SCMP