1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ lớn bên ngoài đại sứ quán Nga ở Afghanistan

(Dân trí) - Một vụ nổ lớn được cho là do đánh bom xe đã xảy ra hôm nay 20/1 bên ngoài đại sứ quán Nga trên đường Darul Aman ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 24 người bị thương.

 

Nổ lớn kéo theo hỏa hoạn ở bên ngoài đại sứ quán Nga ở Kabul ngày 20/1. (Ảnh: Twitter)
Nổ lớn kéo theo hỏa hoạn ở bên ngoài đại sứ quán Nga ở Kabul ngày 20/1. (Ảnh: Twitter)

Hãng tin Sputnik dẫn lời nhân viên đại sứ quán Nga tại Kabul cho biết: “Tiếng nổ nghe rất rõ”. Hiện đại sứ quán Nga chưa có thông tin về thương vong sau vụ nổ này.

Nhiều nhân chứng cho rằng vụ nổ có thể là do một vụ đánh bom xe. RT cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 24 người bị thương.

Hãng tin TOLOnews cho rằng, mục tiêu tấn công có thể là phái đoàn của đại sứ Nga. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa có xác nhận chính thức.

Trong khi đó, một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, các nhân viên ngoại giao trong đại sứ quán Nga không ai bị thương và đại sứ quán Nga không phải mục tiêu tấn công.

Hiện lực lượng cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để dập tắt đám cháy ở tòa nhà phía trước đại sứ quán Nga.

Nổ lớn bên ngoài đại sứ quán Nga ở Afghanistan - 2

Minh Phương

Tổng hợp