1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ liên hoàn, đấu súng gây chấn động thủ đô của Indonesia, 7 người chết

(Dân trí) - 7 vụ nổ liên hoàn, trong đó có 2 vụ đánh bom liều chết, và một vụ đấu súng đã làm rung chuyển trung tâm thủ đô Jakarta của Indonesia sáng nay. Các vụ tấn công, xảy ra gần văn phòng Liên hợp quốc và nhiều đại sứ quán, đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

 

- 7 vụ nổ đã xảy ra tại trung tâm thủ đô Jakarta vào lúc gần 11 giờ trưa nay giờ địa phương, trong đó có các vụ đánh bom liều chết.

- Ít nhất một vụ nổ xảy ra gần văn phòng Liên hợp quốc.

- Các vụ đấu súng cũng xảy ra sau các vụ nổ.

- 7 người đã thiệt mạng.

- Có từ 10-14 tay súng và những kẻ đánh bom liều chết tham gia vụ tấn công.

- Cảnh sát nghi ngờ các vụ tấn công liên quan tới nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

 

Nghi vấn nghi phạm đánh bom tại Jakarta bị ghi hình

15h55

Thông tin từ Bộ ngoại giao Hà Lan cho biết một công dân nước này bị thương trong vụ tấn công tại Jakarta và đang được phẫu thuật.

Trước đó, Bộ trưởng an ninh Indonesia trước đó cho biết có một công dân Hà Lan thiệt mạng. Tuy vậy, thông tin này chưa được giới chức Hà Lan xác nhận.

15h30 - Vụ tấn công đã kết thúc

Người phát ngôn cảnh sát Jakarta, Đại tá Muhammad Iqbal, cho biết vụ tấn công đã kết thúc với 5 nghi phạm bị tiêu diệt.

"Chúng tôi tin rằng không còn kẻ tấn công nào quanh trung tâm thương mại Sarinah. Chúng tôi đã giành quyền kiểm soát", ông Iqbal khẳng định.

Ông cho biết 2 kẻ tấn công đã bị cảnh sát tiêu diệt tại tòa nhà này, nhưng không cho biết những kẻ còn lại vì sao tử vong.

Các nhân chứng cho biết họ cũng nhìn thấy 5 kẻ tấn công, AP đưa tin.


Địa điểm xảy ra các vụ tấn công ở Jakarta (Ảnh: DM)

Địa điểm xảy ra các vụ tấn công ở Jakarta (Ảnh: DM)

 

Đánh bom, nổ súng rung chuyển thủ đô của Indonesia, 6 người chết

 

Xe quân sự được triển khai tại trung tâm Jakarta (Ảnh: EPA)
Xe quân sự được triển khai tại trung tâm Jakarta (Ảnh: EPA)

15h - Tiếng súng vẫn chưa dứt

Các nguồn tin cho biết có tiếng súng vang lên từ tòa nhà Skyline khi các quan chức cấp cao của Indonesia, gồm tướng Gatot Nurmantyo, Tư lệnh lực lượng vũ trang quốc gia, ông Luhut Pandjaitan, lãnh đạo Bộ các vấn đề An ninh và Chính trị, tới thị sát hiện trường.

Cảnh sát lập tức yêu cầu mọi người cúi thấp người. "Rõ ràng có ai đó đã tìm cách nổ súng từ phía trong tòa nhà", trang Detik News cho biết.

Cảnh sát đã rút ra khỏi tòa nhà Skyline. Hình ảnh mới nhất từ đây cho thấy tình hình có vẻ đã yên ắng trở lại.

14h10

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Indonesia Joko Widodo lên án các vụ tấn công nói trên là “hành động khủng bố”. “Đất nước chúng ta, người dân của chúng ta không nên sợ hãi, chúng ta sẽ không bị đánh bại bởi những hành động khủng bố này, tôi hy vọng công chúng sẽ giữ bình tĩnh”, ông Widodo nói.

Ngay sau vụ tấn công, Starbucks đã ra thông báo cho biết sẽ đóng cửa tạm thời toàn bộ chuỗi cửa hàng của họ ở Jakarta. Đồng thời, Starbucks cũng cho biết một khách hàng của họ bị thương trong khi các nhân viên vẫn an toàn sau vụ tấn công.

 

Các thi thể tại hiện trường một vụ nổ (Ảnh: EPA)
Các thi thể tại hiện trường một vụ nổ (Ảnh: EPA)

14h - Ít nhất 7 người chết

AP đưa tin, phát ngôn viên cảnh sát Jakarta, Đại tá Muhammad Iqbal, cho hay 7 người, trong đó có 4 kẻ tấn công, đã thiệt mạng. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của những kẻ tấn công, nhưng chưa rõ liệu còn tay súng nào đang lẩn trốn hay không.

Ít nhất 3 vụ nổ đã làm rung chuyển Jakarta vào sáng nay, sau đó là 2 giờ đấu súng căng thẳng.


Các vụ nổ cũng xảy ra tại quán cà phê Starbucks (Reuters)

Các vụ nổ cũng xảy ra tại quán cà phê Starbucks (Reuters)

Một nhân chứng nói với AP rằng các vụ nổ cũng xảy ra bên trong một quán cà phê Starbucks.

Trước đó, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Anton Charliyan nói có 6 người chết, gồm có 3 cảnh sát và 3 người khác.


Lực lượng an ninh và người dân đứng gần hiện trường một vụ tấn công, nơi các thi thể nằm trên nền đất (Ảnh: DM)

Lực lượng an ninh và người dân đứng gần hiện trường một vụ tấn công, nơi các thi thể nằm trên nền đất (Ảnh: DM)

13h40

Phóng viên hãng tin Fairfax dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, thông tin về những vụ nổ mới tại các khu vực khác ở Jakarta là giả, do những kẻ khủng bố tung lên mạng xã hội.

13h30

Ông Sutiyoso, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Indonesia, phủ nhận khả năng nhóm IS có dính líu đến các vụ tấn công. "Đây chắc chắn là một vụ khủng bố, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy IS có liên quan".

Cảnh sát trước đó cho biết vụ tấn công nhiều khả năng liên quan tới nhóm phiến quân IS.

13h05 - Xe bọc thép được triển khai tại Jakarta

Phóng viên AP tại Jakarta cho biết một tiếng nổ đã vang lên khi một nhóm gồm khoảng 25 nhân viên chống khủng bố tiếp cận một địa điểm gần quán cà phê Starbucks bị nổ trước đó.

Nhiều nhân viên y tế và cảnh sát đã chạy vào địa điểm này. Hai xe cứu thương cũng được đưa tới chờ sẵn.

Nhiều xe bọc thép đã xuất hiện gần hiện trường vụ nổ.

Nổ liên hoàn, đấu súng gây chấn động thủ đô của Indonesia, 7 người chết - 6

Đại sứ Úc tại Indonesia Paul Grigson đăng tải trên Twitter cảnh báo mọi người hạn chế ra đường, sau khi có thông tin về những vụ nổ mới tại khu vực Palmera.

12h58

Trong số 6 người được xác định thiệt mạng, có 3 nhân viên cảnh sát và 3 dân thường, Tổng thanh tra Anton Charliyan xác nhận.

Ông Anton cho biết thêm: "Chúng tôi trước đây từng nhận được đe dọa từ nhóm IS rằng sẽ khiến Indonesia trở thành tâm điểm".

Kênh truyền hình TVOne của Indonesia cho biết, sau 7 vụ nổ ban đầu, lại tiếp tục xảy ra 3 vụ nổ khác ở các khu vực lân cận là Cikni, Silpi và Kuningan gần đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

Tổng thống Indonesia "Jokowi" Widodo đã lên án vụ tấn công, và lệnh cho các lực lượng chức năng truy lùng thủ phạm.

"Tôi đã nhận được thông tin mới đây về vụ nổ tại phố Thamrin, Jakarta. Chúng tôi gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, nhưng tất cả đều lên án vụ tấn công khiến cộng đồng bất an", ông Widodo nói.

Ông cho biết đã lệnh cho tư lệnh cảnh sát quốc gia và bộ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị và an ninh truy lùng, bắt giữ các nghi phạm. Ông Widodo sẽ cắt ngắn chuyến công tác thành phố Cirebon, trên đảo Tây Java để trở về Jakarta.

Người dân và nhân viên văn phòng đã được sơ tán khỏi quân tài chính Thamrin (Ảnh: Reuters)
Người dân và nhân viên văn phòng đã được sơ tán khỏi quân tài chính Thamrin (Ảnh: Reuters)

12h45

Kênh CNN Indonesia đưa tin một trong số các nạn nhân là người nước ngoài.

Indonesia trước đây từng chứng kiến một vài vụ đánh bom do các nhóm phiến quân thực hiện. Từ tháng trước, nước này đã báo động cao sau khi cơ quan chức năng phá nhiều âm mưu tấn công các tòa nhà chính quyền, địa điểm có nhiều khách nước ngoài.

Trong dịp Năm mới, 150.000 nhân viên an ninh, gồm cảnh sát và quân đội đã được triển khai tới các nhà thờ, sân bay và các địa điểm tập trung đông người khác.

12h42 - "Một nhân viên văn phòng Liên hợp quốc thiệt mạng"

Phóng viên của kênh ABC News tại Jakarta cho biết, có tin một nhân viên văn phòng Liên Hợp Quốc tại Indonesia thiệt mạng, nhưng chưa thể kiểm chứng. Trước đó một trong những vũ nổ liên hoàn đã xảy ra bên ngoài cơ quan này.

Nổ liên hoàn, đấu súng gây chấn động thủ đô của Indonesia, 7 người chết - 8

12h40

Hãng tin Reuters cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ và đọ súng.

Dẫn nguồn tin từ cảnh sát, kênh Metro TV cho biết một trong số các nghi phạm có thể đã đánh bom liều chết. Số lượng tay súng tham gia tấn công lên tới 14 người.

Nổ liên hoàn, đấu súng gây chấn động thủ đô của Indonesia, 7 người chết - 9

12h30

Cảnh sát hiện đang phong tỏa tòa nhà Skyline, nơi cũng có rạp chiếu phim Djakarta và cà phê Starbucks.

MỘT TIẾNG NỔ vừa vang lên tại trung tâm mua sắm Sarinah, phóng viên Jewel Topsfield của Fairfax đăng tải trên Twitter.

Những tiếng nổ mới cũng được ghi nhận tại khu vực gần đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, báo giới Úc đưa tin.

Tổng thanh tra cảnh sát Anton Charliyan cho biết vẫn chưa thể xác định tổ chức nào đứng sau vụ tấn công này. Tuy vậy, ông khẳng định cơ quan chức năng không nhận thấy mối đe dọa nào từ Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS.

 

Nổ liên hoàn, đấu súng gây chấn động thủ đô của Indonesia, 7 người chết - 10

12h27 - Cảnh sát xác nhận 6 người chết

Cảnh sát Jakarta xác nhận đã có ít nhất 6 người thiệt mạng. Ngoài ra, người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Indonesia Anton Charliyan xác nhận có ít nhất một vụ đánh bom. 3 nghi phạm đã thực hiện 1 vụ đánh bom liều chết trong quán cà phê Starbucks ở đây.

Một nhân viên của Liên hợp quốc có thể đã bị thương.

12h20

Phóng viên của hãng thông tấn Fairfax Media tại Jakarta cho biết, có thể có tới 6 nghi phạm được tin là đang trốn trong một tòa nhà.

12h15

Trang Detik News của Indonesia, dẫn lời Tổng thanh tra Anton, phụ trách quan hệ công chúng của cảnh sát địa phương cho biết có 3 vụ nổ xảy ra và đều do lựu đạn.

"Đúng là đã có 3 vụ nổ xảy ra, nhưng không phải do bom mà là lựu đạn. Sau đó xảy ra nổ súng", ông Anto nói. Ông cũng xác nhận có 4 người thiệt mạng, gồm 1 cảnh sát do trúng đạn, và 3 dân thường.

Một người khác tại hiện trường bị trúng đạn, nhưng hiện cơ quan chức năng chưa thể nhận diện là dân thường hay những kẻ tấn công. Ông Anton cho biết chắc chắn một trong số những kẻ này lái xe máy và có vũ khí.


(Ảnh: Niti Central)

(Ảnh: Niti Central)

12h5

Theo báo giới Indonesia, có ít nhất 7 vụ nổ đã xảy ra. Tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận tại một đồn cảnh sát, gần giao lộ Jalan Thamrin - Jalan K.H. Wahid Hasyim.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 10h50 phút giờ địa phương. Theo sau đó là 5 tiếng nổ nữa liên tiếp trong vòng 10 phút. Một trong số đó xảy ra tại quán cà phê Starbucks, bên ngoài tòa nhà Skyline.

Sau đó, cảnh sát đã phong tỏa khu vực và đấu súng xảy ra giữa lực lượng chức năng và một số tay súng. Một nhân chứng cho biết đã thấy một cảnh sát bị bắn chết.


Ít nhất 2 vụ nổ xảy ra tại trung tâm Jakarta hôm nay (Ảnh: Guardian)

Ít nhất 2 vụ nổ xảy ra tại trung tâm Jakarta hôm nay (Ảnh: Guardian)

12h

Hãng tin Fairfax Media của Indonesia cho biết đã xảy ra ít nhất 7 vụ nổ, trong đó có 2 vụ đánh bom liều chết.

Các vụ tấn công làm ít nhất 4 người thiệt mạng trong đó có 3 nghi phạm và 1 sỹ quan cảnh sát, còn 2 người khác bị thương.


Các thi thể tại hiện trường một vụ nổ ở Jakarta (Ảnh: AFP)

Các thi thể tại hiện trường một vụ nổ ở Jakarta (Ảnh: AFP)

Các vụ nổ xảy ra bên ngoài trung tâm mua sắm Sarinah, gần dinh tổng thống và các văn phòng Liên hợp quốc, các nguồn tin cho biết.

Theo hãng tin AP, người dân địa phương đã nghe thấy nhiều tiếng súng ngay sau một vụ nổ lớn ở phía trước trung tâm mua sắm Sarinah ở Jakarta. Vụ nổ khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Đây là khu vực tập trung nhiều khách sạn hạng sang, đại sứ quán cũng như các văn phòng.


Đông đảo cảnh sát tại hiện trường (Ảnh: Reuters)

Đông đảo cảnh sát tại hiện trường (Ảnh: Reuters)

Hiện chưa rõ cá nhân hay tổ chức nào đứng sau sự việc này nhưng hiện một lực lượng đông đảo cảnh sát Indonesia đã được điều động tới đây, trong khi phóng viên không được phép lại gần hiện trường.

Nhân chứng cho biết họ nhìn thấy có 4 thi thể nằm trên đường. Phóng viên của ABC News cũng xác nhận có 4 người thiệt mạng, trong đó có 1 sỹ quan cảnh sát.

Theo nguồn tin ban đầu có khoảng 10-14 tên tham gia vào vụ tấn công bằng lựu đạn này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xác định danh tính của nhóm thủ phạm cũng như các nạn nhân.

Nổ liên hoàn, đấu súng gây chấn động thủ đô của Indonesia, 7 người chết - 15

Thanh Tùng-Minh Phương