1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Niềm tự hào” F-35 của Mỹ thất thế trước phi cơ F-16

(Dân trí) - Trong một trận chiến trên không trung giả định, máy bay thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ bị đánh giá là "quá chậm chạp" trong các tình huống phức tạp.

Máy bay thế hệ thứ năm F-35. (Ảnh:

Máy bay thế hệ thứ năm F-35. (Ảnh: Lockheed Martin)

Hãng tin RT dẫn một báo cáo ngày 29/6 cho biết trận không chiến giả định nêu trên, được thử nghiệm hồi tháng 1 tại Thái Bình Dương, là nhằm kiểm tra sức mạnh của F-35 trong tình huống đụng độ máy bay đối phương ở độ cao khoảng từ 3.000 đến 9.000m. 

Theo kế hoạch, phi công của F-35 có nhiệm vụ bay đổi hướng và quay lại tấn công mục tiêu là chiếc F-16, trong khi phi công của F-16 cũng thực hiện nội dung tương tự. 

Tuy nhiên, báo cáo cho rằng dù máy bay F-16 phải mang theo 2 bình nhiên liệu và mẫu F-35 không mang theo vũ khí, song chiếc máy bay thế hệ thứ năm của  quân đội Mỹ “vẫn không thể tìm được lợi thế trong mọi tình huống” trước đối thủ. 

Phi công lái chiếc F-35 tìm cách nhắm vào chiếc F-16 bằng súng 25-mm song chiếc máy bay kia đã dễ dàng né được. Phi công của F-35 cho rằng khả năng tấn công của máy bay này còn thấp khi không thể tấn công máy bay khác trong tầm ngắm bắn.  

Trong một tình huống phải đảo lại để tấn công, F-35 thực hiện với tốc độ chậm và điều này khiến máy bay sử dụng nhiều năng lượng, làm cho máy bay trở nên dễ bị tấn công hơn. 

Ngoài ra, phi công lái thử chiếc F-35 cũng phàn nàn về việc mũ bảo hiểm khiến anh không thể thoải mái di chuyển trong buồng lái. Báo cáo nêu rõ: “Chiếc mũ bảo hiểm quá lớn so với không gian trong buồng lái. Do đó, rất khó để có thể theo dõi các tình huống ở phía thân máy bay”.
 
Báo cáo cho biết thêm cuộc tấn công giả định trên không trung nêu trên được thực hiện trên Thái Bình Dương, gần với căn cứ Không quân Edwards đặt tại California. 

Lâu nay, có nhiều báo cáo cho rằng F-35 thường hay gặp các lỗi cơ bản, cũng như chi phí sản xuất đắt đỏ. Đây là chương trình đầu tư vũ khí tốn kém nhất trong lịch sử Lầu Năm Góc với chi phí lên tới 160 triệu USD/chiếc. 

Hiện tập đoàn Lockheed Martin đã sử dụng hệ thống thông tin tính toán tự động (ALIS) cho mẫu F-35 với mục đích tìm ra những vấn đề của máy bay này và cung cấp các thông tin về những bộ phận cần phải thay thế. 

Được sản xuất với mục đích thay thế mẫu máy bay thế hệ thứ 4 F-16 song quân đội Mỹ tới nay vẫn gặp nhiều vấn đề với mẫu F-35. Theo kế hoạch, mẫu F-36 sẽ được chuyển giao cho các đơn vị của Mỹ từ năm 2020. 
 
Ngọc Anh 
Theo RT