1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Những vị khách bí ẩn ở đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia

(Dân trí) - Sau một thời gian ngắn yên ắng giữa thời điểm căng thẳng ngoại giao, đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia hôm nay 9/3 dường như tấp nập hơn với các vị khách bí ẩn ra vào, báo Star cho biết.


Tham tán của đại sứ quán Kim Yu-song (áo trắng) bên trong sứ quán ở Kuala Lumpur hôm 9/3. (Ảnh: Star)

Tham tán của đại sứ quán Kim Yu-song (áo trắng) bên trong sứ quán ở Kuala Lumpur hôm 9/3. (Ảnh: Star)

“Đó là một buổi sáng bận rộn ở đại sứ quán Triều Tiên”, Star nhận định. Theo báo này, khoảng 11h30, Tham tán của đại sứ quán Kim Yu-song rời khỏi sứ quán, đi cùng xe với ông là một người phụ nữ chưa rõ danh tính và được cho cũng là nhân viên của đại sứ quán. Ông trở lại đại sứ quán khoảng 12h30, nhưng được nhìn thấy đi cùng với một bé gái mà trước đó không ngồi cùng trên xe.

Lúc 11h, một chiếc xe hơi Toyota Camry mang biển ngoại giao cũng được nhìn thấy rời đại sứ quán, với ít nhất 3 người trên xe. Chiếc xe này trở về lúc 12h trưa, thả một người xuống trước khi chuyển bánh tiếp. Một người đàn ông ngồi trên xe tìm cách che mặt để tránh bị báo chí ghi hình.

Khoảng 5 phút sau đó, một chiếc xe nữa cũng mang biển ngoại giao rời đại sứ quán, nhưng không rõ đi đâu. Tất cả những người đến hay đi khỏi đại sứ quán Triều Tiên đều từ chối trả lời phỏng vấn báo chí.

Trong khi đó, bên ngoài đại sứ quán, các phóng viên vẫn kiên trì “cắm chốt” nhiều ngày qua. Cảnh sát được trang bị vũ trang cũng gác bên ngoài đại sứ quán, tuy nhiên đến chiều nay số lượng cảnh sát ở đây đã giảm so với các ngày trước.

Giới chức Malaysia tin rằng, ít nhất hai nghi phạm trong nghi án công dân Triều Tiên bị sát hại vẫn lẩn trốn trong đại sứ quán. Hai người này gồm ông Hyong Kwang-song, bí thư thứ hai của đại sứ quán Triều Tiên, và Kim Uk-il, nhân viên hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Koryo,

Malaysia đã ra lệnh bắt giữ Kim Uk-il, nhưng chỉ gửi thư đề nghị hợp tác từ phía ông Hyong vì ông này được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao.

Minh Phương

Theo Star