1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc

(Dân trí) - Những bài phát biểu đáng chú ý đã được lãnh đạo các nước truyền tải tới thế giới từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York tuần này.

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc - 1

Nhiều nguyên thủ quốc gia đang tề tựu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York để tham gia kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74. Đây được xem là diễn đàn ngoại giao lớn nhất thế giới để các nhà lãnh đạo nêu bật những vấn đề cấp bách mà các nước đang phải đối mặt.

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc - 2

Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 23-30/9, trong đó các nhà lãnh đạo thế giới lần lượt có các bài phát biểu. Xóa đói giảm nghèo, tăng cường giáo dục chất lượng và hành động chống biến đổi khí hậu là những chủ đề trọng tâm của kỳ họp năm nay. 

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc - 3

Hàng loạt cuộc họp đa phương và song phương chính thức và bên lề diễn ra dịp này, khiến New York đang trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/9.

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc - 4

Thủ tướng Đức Angela Merkel trò chuyện với các quan chức trước khi bước vào một phiên thảo luận ngày 24/9.

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc - 5

Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid mặc bộ váy có hình bản đồ vùng Nam Cực khi có bài phát biểu tại một phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc - 6

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan giơ bức ảnh một em bé Syria chết đuối trong quá trình di cư khi kêu gọi lập một vùng an toàn tại Syria. 

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc - 7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự một phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhà lãnh đạo mới nhậm chức của Ukraine đang trở thành tâm điểm chú ý trong bối cảnh vụ bê bối liên quan tới cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành vụ bê bối chính lớn tại Mỹ.

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc - 8

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence (trái) và Ngoại trưởng Mike Pompeo có mặt tại phòng họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc - 9

Cô Ivanka Trump, con gái và cũng kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, cũng tham dự các sự kiện tại New York.

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc - 10

Một thành viên của phái đoàn Venezuela đọc sách trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu. 

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc - 11

Các cuộc gặp cấp cao song phương bên lề các phiên thảo luận chung cũng thu hút sự chú ý của truyền thông thế giới. Trong ảnh là cuộc gặp của Tổng thống Ukraine và nhà lãnh đạo Mỹ.

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc - 12

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc - 13

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Singinapore ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng bên lề hội nghị.

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc - 14

 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 23/9.

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc - 15

Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện riêng với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc - 16

Thủ tướng Đức trò chuyện với nhà hoạt động môi trường 16 tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg bên lề hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc ngày 23/9.

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc - 17

Một phiên dịch viên riếng Ả tập đang tập trung vào công việc tại phòng họp.

Những sắc thái bên trong phòng họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc - 18

An ninh được thắt chặt tại thành phố New York nói chung và trụ sở Liên Hợp Quốc nói để phục vụ kỳ họp.

An Bình

Ảnh: Reuters