1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những ngày bận rộn của Chủ tịch Trương Tấn Sang tại Nhật Bản

(Dân trí) - Chủ tịch nước ta Trương Tấn Sang đã có một loạt cuộc gặp gỡ và hội đàm với giới chức nước chủ nhà trong chuyến thăm Nhật Bản cấp nhà nước theo lời mời của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko.

Những ngày bận rộn của Chủ tịch Trương Tấn Sang tại Nhật Bản

Nhật hoàng Akihito bắt tay Chủ tịch Trương Tấn Sang tại hoàng cung ở thủ đô Tokyo trước lễ đón chính thức hôm 17/3.

Những ngày bận rộn của Chủ tịch Trương Tấn Sang tại Nhật Bản

Nhật hoàng Akihito chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân với những nghi thức cao nhất của hoàng gia Nhật Bản dành cho nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước.

Chủ tịch Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự trong lễ đón.

Chủ tịch Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự trong lễ đón.
 
Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tiếp thân mật Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân.

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tiếp thân mật Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân.

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tiếp thân mật Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân.
Chủ tịch Trương Tấn Sang và phu nhân tới Hoàng cung để dự tiệc chiêu đãi do Nhật hoàng và Hoàng hậu chủ trì tại hoàng cung vào tối 17/3.
 
Nhật hoàng Akihito phát biểu trước khi khai tiệc.
Nhật hoàng Akihito phát biểu trước khi khai tiệc.
 
Nhật hoàng Akihito phát biểu trước khi khai tiệc.

Chủ tịch Trương Tấn Sang và Nhật hoàng Akihito nâng cốc chúc mừng tại tiệc chiêu đãi chính thức.
 
Nhật hoàng Akihito phát biểu trước khi khai tiệc.
 
Nhật hoàng Akihito phát biểu trước khi khai tiệc.

Vào sáng ngày 18/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và có bài phát biểu quan trọng trước quốc hội Nhật Bản.

Nhật hoàng Akihito phát biểu trước khi khai tiệc.

Bài phát biểu của Chủ tịch nước ta là bức thông điệp khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác bền vững giữa hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản.

Nhật hoàng Akihito phát biểu trước khi khai tiệc.

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được Quốc hội Nhật Bản nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao.
 
Nhật hoàng Akihito phát biểu trước khi khai tiệc.
 
Nhật hoàng Akihito phát biểu trước khi khai tiệc.
Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Nhật Bản, chiều 18/3, tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại dinh thủ tướng ở thủ đô Tokyo.
 
Chủ tịch Trương Tấn Sang và Thủ tướng Shinzo Abe dẫn đầu phái đoàn 2 nước trong cuộc hội đàm.

Chủ tịch Trương Tấn Sang và Thủ tướng Shinzo Abe dẫn đầu phái đoàn 2 nước trong cuộc hội đàm.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Abe ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Abe ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay khi trao đổi các văn kiện hợp tác.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay khi trao đổi các văn kiện hợp tác.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay khi trao đổi các văn kiện hợp tác.
Chủ tịch Trương Tấn Sang và Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu trước báo giới sau lễ ký kết các văn kiện hợp tác.
 
Hai nhà lãnh đạo bắt tay khi trao đổi các văn kiện hợp tác.

Vào tối qua 18/3, Thủ tướng Shinzo Abe và Phu nhân tổ chức chiêu đãi trọng thể Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay khi trao đổi các văn kiện hợp tác.
Chủ tịch Trương Tấn Sang, Thủ tướng Shinzo Abe cùng giới chức hai nước nâng cốc chúc mừng trong tiệc chiêu đãi.
 
An Bình
Theo AFP