1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những máy bay chiến đấu "cổ lỗ sĩ" trong không quân các nước

(Dân trí) - Chiến đấu cơ F-4 đang được Iran sử dụng để oanh kích tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) được mua từ Mỹ trước 1979 và bắt đầu hoạt động trong không quân Mỹ vào những năm 1960. Trên thế giới, những máy bay chiến đấu cổ vẫn hiện diện trong không quân các nước.

Những máy bay chiến đấu cổ lỗ sĩ trong không quân các nước
Một chiếc F-4 của Iran hạ cánh xuống thành phố Chabahar trong một cuộc tập trận quân sự hồi năm 2009.
 
Phi đội F-4 của Iran tham gia một cuộc trình diễn tại thủ đô Tehran hồi tháng 4/2014.

Phi đội F-4 của Iran tham gia một cuộc trình diễn tại thủ đô Tehran hồi tháng 4/2014.

Phi đội F-4 của Iran tham gia một cuộc trình diễn tại thủ đô Tehran hồi tháng 4/2014.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chụp ảnh cùng 2 nữ phi công bên một chiếc máy bay chiến đấu Shenyang J-5 trong một cuộc huấn luyện bay ở Bình Nhưỡng. Shenyang J-5 được chế tạo từ những năm 1950.

Phi đội F-4 của Iran tham gia một cuộc trình diễn tại thủ đô Tehran hồi tháng 4/2014.

Một nhân viên kỹ thuật đứng cạnh một chiếc MiG-21 của không quân Serbia tại sân bay quân sự Batajnica gần Belgrade. MiG-21 bắt đầu được chế tạo vào năm 1959.

Phi đội F-4 của Iran tham gia một cuộc trình diễn tại thủ đô Tehran hồi tháng 4/2014.

Một chiếc F-4 của không quân Thổ Nhĩ Kỳ đang được tiếp nhiên liệu trên bầu trời thành phố Adana. 
 
Phi đội F-4 của Iran tham gia một cuộc trình diễn tại thủ đô Tehran hồi tháng 4/2014.

Một chiến đấu cơ thời Liên Xô MiG-25 đầu tại một căn cứ không quân ở thị trấn Waddan, miền nam Libya. MiG-25 được đưa vào sử dụng từ năm 1970.
 
3 chiếc MiG-21 của không quân Ấn Độ bay trên một căn cứ ở Tezpur.
3 chiếc MiG-21 của không quân Ấn Độ bay trên một căn cứ ở Tezpur.

3 chiếc MiG-21 của không quân Ấn Độ bay trên một căn cứ ở Tezpur.
Các sĩ quan không quân Ấn Độ tham gia một cuộc duyệt binh trong khi 2 chiếc MiG-21FL đang bay qua đầu họ.

3 chiếc MiG-21 của không quân Ấn Độ bay trên một căn cứ ở Tezpur.
Các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 bay trên bầu trời Mátxcơva trong một cuộc duyệt binh. Tu-95, mang biệt danh "Gấu", được thiết kế vào những năm 1950.

3 chiếc MiG-21 của không quân Ấn Độ bay trên một căn cứ ở Tezpur.

Các máy bay ném bom chiến lược B-52, được Mỹ sử dụng lần đầu tiên 1955, hiện vẫn phục vụ trong quân đội Mỹ.

3 chiếc MiG-21 của không quân Ấn Độ bay trên một căn cứ ở Tezpur.

Một chiếc F-14 của Iran bắn tên lửa Phoenix. Hải quân Mỹ đã cho về hưu phi đội F-14 vào năm 2006 nhưng dòng máy bay này hiện vẫn được sử dụng tại Iran, vốn đặt mua chúng lần đầu tiên năm 1976.
 
An Bình
Tổng hợp