1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những chuyên gia “Tây” bắc cầu hữu nghị Việt Nam-Hà Lan

(Dân trí) - Trong vài năm qua, dưới sự tài trợ của chính phủ Hà Lan, tổ chức Chuyên gia Cao cấp Hà Lan (PUM) gồm những doanh nhân, nhà khoa học với kiến thức và kinh nghiệm dày dạn đã tổ chức chương trình tư vấn miễn phí các doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước.

Cựu Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Đinh Thị Minh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Hà Lan (Ảnh: Đức Hoàng)
Cựu Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Đinh Thị Minh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Hà Lan (Ảnh: Đức Hoàng)

Ngày 8/12, Hội hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Hà Lan cùng tổ chức PUM đã tổ chức buổi gặp gỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam và giới thiệu tới chương trình Hỗ trợ Chuyên gia Tư vấn Cao cấp từ Hà Lan và các nước EU cho doanh nghiệp Việt Nam

Buổi gặp gỡ là dịp để các quan chức, chuyên gia Hà Lan cùng các doanh nghiệp gặp gỡ, tổng kết lại hoạt động của PUM trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh, năng lực sản xuất, kinh nghiệm làm kinh doanh cho ác doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, cựu Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Đinh Thị Minh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Hà Lan đã đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Hà Lan và các chuyên gia của nước này trong thời gian qua.

Bà cho biết, các chuyên gia của PUM hầu hết là những doanh nhân, kỹ sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã về hưu. Họ có nền tảng khác nhau nhưng đều có chung một điểm là họ là những người có kiến thức chuyên môn vững chắc, kinh nghiệm thực tiễn trong hàng chục năm, và đặc biệt họ hoàn toàn tình nguyện giúp đỡ doanh nghiệp Việt Nam mà không thu một đồng tiền công.

Những chuyên gia kỳ cựu này tình nguyện tham gia mạng lưới của PUM, hỗ trợ nhiệt tình các doanh nghiệp có nhu cầu, tư vấn hướng đi, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh sản xuất trong mọi lĩnh vực từ quản trị doanh nghiệp, nông nghiệp, công nghiệp, sản xuất, tới ngành dịch vụ.

Bà Đinh Thị Minh Huyền nhấn mạnh rằng dù đây là các hoạt động tự nguyện, tuy nhiên nguồn vốn cho các chuyên gia tới Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp là do Bộ Kinh tế, chính phủ Hà Lan tài trợ chính. Đây là một nỗ lực của Hà Lan trong việc hỗ trợ sự phát triển bền vững, lâu dài của Việt Nam, cũng như vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa 2 nước.

Chuyên gia Jan Togtema thuộc chương trình PUM (Ảnh: Đức Hoàng)
Chuyên gia Jan Togtema thuộc chương trình PUM (Ảnh: Đức Hoàng)

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp được PUM hỗ trợ đã kể về những câu chuyện thành công sau khi được các chuyên gia nước ngoài tư vấn. Họ xúc động vì sự tâm huyết, nhiệt thành, khao khát được chia sẻ, đóng góp cho sự phát triển chung của Việt Nam từ các chuyên gia Hà Lan.

Các doanh nhân cho rằng tuy tham gia PUM, họ chỉ phải bỏ ra một khoản chi phí không đáng kể, nhưng có thể nhận lại được những kinh nghiệm, bí quyết kinh doanh, sản xuất đáng giá cả gia tài.

Chuyên gia thú y Jan Togtema, người đang hỗ trợ cho một dự án về nông trại cho một doanh nghiệp Việt Nam, chia sẻ rằng dù đã gần 70 tuổi nhưng ông không muốn những kiến thức, kinh nghiệm lâu năm của mình trở nên lãng phí. Thay vào đó, ông thật tâm muốn sẻ chia những thành công, những thất bại trong hàng chục năm nghiên cứu khoa học để giúp các doanh nghiệp Việt Nam nhanh hướng tới thành công.

PUM là tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế quốc tế, có trên 3.500 chuyên gia cao cấp, thực hiện 2.000 dự án mỗi năm trên toàn cầu từ châu Á, châu Phi đến châu Mỹ Latin. Đây là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được tài trợ bởi Chính phủ Hà Lan, Liên minh châu Âu EU, Ngân hàng Thế giới và tổ chức NCW-VNO (Confederation of the Netherlands Industries and Employers).

Hiện PUM vẫn tiếp tục nhận hồ sơ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, sẵn sàng làm cầu nối giữa các đơn vị này với chuyên gia từ Hà Lan và châu Âu.

Đức Hoàng