DMagazine

Những "chiến binh" Covid-19 thoát “cánh cửa tử thần”

(Dân trí) - Hơn 1 triệu người mắc Covid-19 trên toàn thế giới đã may mắn hồi phục sau một thời gian đương đầu với bệnh dịch, trong khi số ca tử vong lên tới hơn 230.000 người.

Những "chiến binh" Covid-19 thoát “cánh cửa tử thần”

Hơn 1 triệu người mắc Covid-19 trên toàn thế giới đã may mắn hồi phục sau một thời gian đương đầu với bệnh dịch, trong khi số ca tử vong lên tới hơn 230.000 người.

Những chiến binh Covid-19 thoát “cánh cửa tử thần” - 1

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, hơn 1 triệu người trên toàn thế giới đã hồi phục sau khi mắc Covid-19 tính đến thời điểm hiện tại. Trong ảnh: Cụ ông Brazil Ermando Armelino Piveta, 99 tuổi, cựu binh Thế chiến II, giơ tay chào khi rời khỏi Bệnh viện Các lực lượng Vũ trang sau quá trình điều trị Covid-19 tại Brasilia, Brazil.

Những chiến binh Covid-19 thoát “cánh cửa tử thần” - 2

Dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ cuối năm 2019 cho đến nay đã khiến hơn 238.000 người thiệt mạng và lây nhiễm cho hơn 3,3 triệu người. Trong ảnh: Cụ bà Joaquina Garzon, 92 tuổi, ôm bó hoa khi rời khỏi Bệnh viện Suesca - nơi bà được điều trị Covid-19 tại Suesca, Colombia.

Những chiến binh Covid-19 thoát “cánh cửa tử thần” - 3

Những người lớn tuổi và có bệnh nền là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất bởi virus corona chủng mới. Trong ảnh: Các nhân viên y tế vỗ tay chúc mừng ông Lauro Riff Viegas, 69 tuổi, được điều trị thành công tại Bệnh viện Nossa Senhora da Conceicao ở Brazil sau khi bị mắc Covid-19.

Những chiến binh Covid-19 thoát “cánh cửa tử thần” - 4

Đối với hầu hết bệnh nhân, virus corona chủng mới chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình như ho hoặc sốt và các triệu chứng này sẽ biến mất trong từ 2-3 tuần. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp có bệnh nền, virus có thể gây tổn thương nhiều hơn như viêm phổi, thậm chí dẫn đến tử vong. Trong ảnh: Y tá bế em bé 1 tháng tuổi, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được điều trị thành công sau khi mắc Covid-19 tại Thái Lan, một ngày trước khi được cho phép xuất viện tại Viện Dịch bệnh Truyền nhiễm Bamrasnaradura ở Bangkok.

Những chiến binh Covid-19 thoát “cánh cửa tử thần” - 5

Một số nước, trong đó có Hàn Quốc, đã ghi nhận các ca tái nhiễm Covid-19 sau khi được chữa khỏi triệu chứng. Hiện các chuyên gia vẫn đang tiếp tục nghiên cứu các trường hợp này. Trong ảnh: Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại bệnh viện ở Vũ Hán, tâm dịch Covid-19 ở Trung Quốc, vẫy tay tạm biệt một bệnh nhân được xuất viện.

Những chiến binh Covid-19 thoát “cánh cửa tử thần” - 6

Mỹ, ổ dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận khoảng 154.000 ca hồi phục sau khi được điều trị Covid-19. Trong ảnh: Kathleen Bennett, bệnh nhân thứ 1.500 hồi phục, đã rời khỏi Trung tâm Y tế Ochsner trong sự cổ vũ của các nhân viên y tế tại New Orleans, bang Louisiana, Mỹ.

Những chiến binh Covid-19 thoát “cánh cửa tử thần” - 7

Những người phụ nữ Iraq được chữa khỏi Covid-19 rời khỏi bệnh viện ở Baghdad. Iraq hiện mới chỉ ghi nhận 94 ca tử vong và hơn 2.100 ca nhiễm.

Những chiến binh Covid-19 thoát “cánh cửa tử thần” - 8

Laura Martin, một trong những bệnh nhân đầu tiên được chữa khỏi Covid-19 tại Anh, đã hiến tặng huyết tương tại Trung tâm Hiến máu Tooting ở London để giúp các ca nhiễm khác được điều trị.

Những chiến binh Covid-19 thoát “cánh cửa tử thần” - 9

Các nhân viên y tế đứng xung quanh bệnh nhân Mang Phother, 61 tuổi, khi ông rời khỏi bệnh viện Clinique de l'Estree ở Paris, Pháp sau 16 ngày được điều trị tại phòng chăm sóc tích cực dành cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Những chiến binh Covid-19 thoát “cánh cửa tử thần” - 10

Một bệnh nhân lớn tuổi thực hiện các bài tập phục hồi với bác sĩ trị liệu tại phòng hậu điều trị Covid-19 ở bệnh viện Clinique Breteche, Nantes, Pháp.

Những chiến binh Covid-19 thoát “cánh cửa tử thần” - 11

Các bác sĩ và tình nguyện viên trao quà cho những em nhỏ đã hồi phục sau khi bị mắc Covid-19 tại khu vực cách ly trong một bệnh viện ở thành phố Najaf, Iraq.

Những chiến binh Covid-19 thoát “cánh cửa tử thần” - 12

Hàng chục nghìn nhân viên y tế tại các nước đã bị mắc Covid-19, trong đó nhiều người đã thiệt mạng, khi họ tham gia điều trị cho các bệnh nhân, đặc biệt trong hoàn cảnh thiếu thiết bị bảo hộ và vật tư y tế. Trong ảnh: Antoine Sassine, bác sĩ tiết niệu tại Bệnh viện Chirec Delta ở Brussels (Bỉ), đã may mắn sống sót sau 6 tuần điều trị tại phòng chăm sóc tích cực, trong đó có hơn 3 tuần hôn mê.

Những chiến binh Covid-19 thoát “cánh cửa tử thần” - 13

Bác sĩ giải phẫu thần kinh Georg Dorfmuller, 61 tuổi, tập các bài vận động hồi phục với sự trợ giúp của bác sĩ trị liệu tại phòng hậu điều trị Covid-19 ở bệnh viện Le Parc gần Paris, Pháp.

Những chiến binh Covid-19 thoát “cánh cửa tử thần” - 14

Bác sĩ lão khoa Federico De Luca đã may mắn hồi phục tại bệnh viện Circolo ở Varese, Italia sau khi được điều trị Covid-19. Italia là ổ dịch lớn nhất châu Âu với 28.236 người chết và hơn 200.000 người mắc Covid-19.

Những chiến binh Covid-19 thoát “cánh cửa tử thần” - 15

Các bác sĩ trị liệu hỗ trợ bệnh nhân vận động sau khi được chữa khỏi Covid-19 tại Trung tâm Bệnh viện Bligny ở Briis-sous-Forges, Pháp. Pháp cũng là một trong những điểm nóng Covid-19 với gần 25.000 ca tử vong và hơn 167.000 ca nhiễm bệnh.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters