1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhựa đường "tan chảy" vì nắng nóng kỷ lục tại Anh

(Dân trí) - Nhiệt độ cao khiến nhựa đường tan chảy, đường sắt biến dạng và nguy cơ tiềm ẩn của khói độc là những hậu quả mà người dân Anh đang phải chịu đựng trong đợt nắng nóng dài kỷ lục trong vòng 20 năm trở lại đây.


Tại Anh, nhiệt độ cao trên 30 độ C có thể làm chảy nhựa đường. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ ngày 21/6 có thể tăng lên tới 35,7 độ C, mức nhiệt độ cao nhất trong tháng 6 tại Anh trong vòng 176 năm qua. (Ảnh: Twitter)

Tại Anh, nhiệt độ cao trên 30 độ C có thể làm chảy nhựa đường. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ ngày 21/6 có thể tăng lên tới 35,7 độ C, mức nhiệt độ cao nhất trong tháng 6 tại Anh trong vòng 176 năm qua. (Ảnh: Twitter)


Khói độc đã bốc lên từ các đám nhựa đường tan chảy dưới cái nóng khủng khiếp ở Surrey, Cambridge, Manchester và Lancashire. Ô nhiễm không khí ở Anh dự đoán sẽ lên mức 7-8 trên thang điểm 10 ở một vài khu vực vào ngày mai. (Ảnh: Dailymail)

Khói độc đã bốc lên từ các đám nhựa đường tan chảy dưới cái nóng khủng khiếp ở Surrey, Cambridge, Manchester và Lancashire. Ô nhiễm không khí ở Anh dự đoán sẽ lên mức 7-8 trên thang điểm 10 ở một vài khu vực vào ngày mai. (Ảnh: Dailymail)


Công việc sửa chữa đường xá đang được tiến hành nhanh chóng khi các tuyến đường bị tê liệt và khiến người dân muộn làm. Những người tránh đi bằng đường ô tô chọn đi tàu hỏa sẽ phải dùng báo để thay quạt vì nhiệt độ trong tàu hỏa còn cao hơn ngoài trời và tàu chạy chậm vì lý do an toàn. (Ảnh: Dailymail)

Công việc sửa chữa đường xá đang được tiến hành nhanh chóng khi các tuyến đường bị tê liệt và khiến người dân muộn làm. Những người tránh đi bằng đường ô tô chọn đi tàu hỏa sẽ phải dùng báo để thay quạt vì nhiệt độ trong tàu hỏa còn cao hơn ngoài trời và tàu chạy chậm vì lý do an toàn. (Ảnh: Dailymail)

Trận nóng đã làm đảo lộn cuộc sống của người Anh khi công đoàn các công ty yêu cầu các ông chủ cho nhân viên ăn mặc thoải mái hơn, cũng như khuyến cáo gia đình có trẻ em hãy giữ con ở nhà sau giờ học. Nhiều bậc phụ huynh còn không cho con cái đi học vì hiệu trưởng không muốn nới lỏng quy định về mặc đồng phục. Trong ảnh: Một người đạp xe trên con đường biến dạng vì nắng nóng. (Ảnh: Dailymail)
Trận nóng đã làm đảo lộn cuộc sống của người Anh khi công đoàn các công ty yêu cầu các ông chủ cho nhân viên ăn mặc thoải mái hơn, cũng như khuyến cáo gia đình có trẻ em hãy giữ con ở nhà sau giờ học. Nhiều bậc phụ huynh còn không cho con cái đi học vì hiệu trưởng không muốn nới lỏng quy định về mặc đồng phục. Trong ảnh: Một người đạp xe trên con đường biến dạng vì nắng nóng. (Ảnh: Dailymail)


Một người đã viết chữ hot (nóng) lên trên nhựa đường bị chảy ra. (Ảnh: Manchester Evening News)

Một người đã viết chữ hot (nóng) lên trên nhựa đường bị chảy ra. (Ảnh: Manchester Evening News)

Các đoạn đường ray tàu hỏa biến dạng dưới sức nóng dấy lên mối lo ngại về sự an toàn của phương tiện này từ người dân. Có khoảng 50 chuyến tàu đã bị hủy và hàng chục chuyến chậm trễ ngày hôm qua vì điều này. (Ảnh: SWSN)
Các đoạn đường ray tàu hỏa biến dạng dưới sức nóng dấy lên mối lo ngại về sự an toàn của phương tiện này từ người dân. Có khoảng 50 chuyến tàu đã bị hủy và hàng chục chuyến chậm trễ ngày hôm qua vì điều này. (Ảnh: SWSN)


Đã có 2 người tử vong do thời tiết quá nóng. Một thiếu niên đã bị chết đuối khi cố gắng lặn sâu xuống hồ để bớt nóng và người còn lại là một cụ già ngoài 80 tuổi chết vì nóng do đi ra biển vào ngày 19/6. Trong ảnh: Một con đường bị hư hại do nắng nóng (Ảnh: SWSN)

Đã có 2 người tử vong do thời tiết quá nóng. Một thiếu niên đã bị chết đuối khi cố gắng lặn sâu xuống hồ để bớt nóng và người còn lại là một cụ già ngoài 80 tuổi chết vì nóng do đi ra biển vào ngày 19/6. Trong ảnh: Một con đường bị hư hại do nắng nóng (Ảnh: SWSN)


Dự kiến nắng nóng sẽ lên đỉnh điểm vào ngày mai trước khi trời sẽ có mưa vào cuối tuần (Ảnh: Dailymail)

Dự kiến nắng nóng sẽ lên đỉnh điểm vào ngày mai trước khi trời sẽ có mưa vào cuối tuần (Ảnh: Dailymail)

Đức Hoàng

Theo Dailymail