1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhiều quốc gia báo động an ninh cao sau 3 vụ tấn công khủng bố

Sau ba vụ tấn công kinh hoàng xảy ra trong ngày 26-6 tại Pháp, Kuwait và Tunisia làm hơn 60 người thiệt mạng, một số quốc gia đã nâng mức báo động khủng bố và yêu cầu công dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố tiếp theo.

Trước đó, ngày 26-6, 3 vụ tấn công khủng bố tàn bạo đã xảy ra gần như đồng thời tại Pháp, Kuwait và Tunisia. Đẫm máu nhất là vụ các tay súng sát hại 38 người tại một khách sạn nổi tiếng trong khu nghỉ dưỡng Sousse ở miền Đông Tunisia, nơi có nhiều du khách châu Âu lưu trú. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 27-6, Thủ tướng Tunisia Habib Essid cho biết, hầu hết những người thiệt mạng trong vụ tấn công này là người Anh. Ngoài ra còn có người Đức, Bỉ, Pháp và một số quốc tịch khác.

Nhiều quốc gia báo động an ninh cao sau 3 vụ tấn công khủng bố
Lực lượng an ninh Tunisia đứng gác tại khu nghỉ dưỡng Sousse, nơi xảy ra vụ tấn công khiến 38 người thiệt mạng.

Tiếp theo là vụ đánh bom tự sát tại một ngôi đền của người Hồi giáo dòng Shiite ở Kuwait làm ít nhất 27 người thiệt mạng và 227 người khác bị thương. Vụ tấn công xảy ra khi khoảng 2.000 người đang cầu nguyện bên trong đền. Đây là vụ tấn công liều chết kinh hoàng nhất trong lịch sử ở Kuwait nhằm vào các đền thờ của người Hồi giáo dòng Shiite ở vương quốc nhiều dầu mỏ này.

Cuối cùng là vụ tấn công nhà máy khí đốt ở thị trấn Saint-Quentin-Fallavier, đông nam nước Pháp, làm một người chết và hai người bị thương. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve, cảnh sát đã xác định được danh tính của đối tượng bị bắt giữ tình nghi có liên quan đến vụ tấn công này, đó là Yacine Salhi, 35 tuổi, sống ở Lyon. Tên này từng bị điều tra cách đây 9 năm vì liên quan đến vấn đề cực đoan và được cho là có liên kết với phong trào Hồi giáo Salafist.

Sáng 27-6, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ thảm sát tại cả Tunisia và Kuwait. Tuy nhiên, theo AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng cho thấy 3 vụ tấn công khủng bố nói trên có liên quan đến nhau.

Lo ngại các vụ tấn công tương tự có thể xảy ra, trong phản ứng mới nhất, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ban bố cấp độ cảnh báo an ninh cao nhất tại khu vực quanh nhà máy khí đốt ở thị trấn Saint-Quentin-Fallavier. Theo ông Hollande, cấp độ "tấn công" sẽ được duy trì tại khu vực này trong vòng 3 ngày sau vụ tấn công. Cảnh sát Pháp hiện đã tăng cường lực lượng tại khu vực quanh nhà máy và một số cơ sở công nghiệp để đề phòng xảy ra các vụ tấn công tương tự.

Ngoài ra, Đại sứ quán Pháp tại Tunisia cũng hối thúc các công dân nước này thận trọng và “hạn chế đi lại, tránh tụ tập”.

Trong khi đó, tại Kuwait, nội các nước này đã tổ chức họp khẩn và đề nghị đặt tất cả các cơ quan an ninh cùng lực lượng cảnh sát vào tình trạng báo động cao để sẵn sàng đương đầu với nạn "khủng bố đen". Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, nội các Kuwait nhấn mạnh "sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để nhổ tận gốc tai họa này", đồng thời nêu rõ sẽ "đối đầu tổng lực với chủ nghĩa khủng bố".

Tương tự, Italy cũng đã nâng báo động chống khủng bố lên mức cao nhất sau các vụ tấn công nói trên. Tại thủ đô Roma và các thành phố lớn khác như Milan hay Turin, an ninh đang được thắt chặt. Theo Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano, các lực lượng chống khủng bố đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Ông Alfano cũng cho rằng, hiện "không quốc gia nào không đứng trước nguy cơ khủng bố" và Italy cũng không phải là một ngoại lệ.

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernandez Diaz cũng cho biết, nước này đã nâng mức cảnh báo khủng bố từ trung bình lên mức cao sau các vụ tấn công đẫm máu ở Pháp, Tunisia và Kuwait.

Trong hai ngày (26 và 27-6), Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và lãnh đạo của nhiều nước hàng đầu thế giới đã kịch liệt lên án các vụ tấn công nói trên. AFP dẫn lời ông Ban Ki-moon khẳng định, tất cả những thủ phạm liên quan tới các vụ tấn công đều phải bị đưa ra xét xử ngay lập tức. Trong một tuyên bố bày tỏ tình đoàn kết với Pháp, Tunisia và Kuwait, Nhà Trắng đề nghị cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho ba nước này, đồng thời tái khẳng định cam kết của Mỹ trong cuộc chiến chống "mối họa khủng bố".

Lãnh đạo một số nước châu Âu như Thủ tướng Đức, Tây Ban Nha, Anh, Italy cũng bày tỏ lo ngại trước các vụ tấn công "cực kỳ tàn ác", gọi đây là "hậu quả" của hệ tư tưởng lầm lạc. Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk  thì hối thúc các nhà lãnh đạo châu Âu tăng chi tiêu cho lĩnh vực quốc phòng để đối phó với khủng bố. “Các nước châu Âu phải đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng của chính họ để đối phó với một môi trường an ninh luôn biến động”, ông Tusk khẳng định.

Về phần mình, Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi kêu gọi cần có một chiến lược toàn cầu thống nhất để đối phó với mối đe dọa từ các phần tử thánh chiến. “Tunisia đang phải đối mặt với một phong trào quốc tế và không thể đơn độc đối phó với mối đe dọa này. Cùng ngày, vào cùng thời điểm, Pháp đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch tương tự và Kuwait cũng vậy. Điều này cho thấy, sự cần thiết phải có một chiến dịch toàn cầu và tất cả các quốc gia dân chủ phải hợp lực lại ngay lập tức”, Tổng thống Beji Caid Essebsi nhấn mạnh.

Theo Anh Vũ
Quân đội Nhân dân