1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật tổng tuyển cử sớm, thủ tướng Abe sẽ thắng dễ?

(Dân trí) - Cử tri Nhật hôm nay (14/12) đã bắt đầu tham gia cuộc tổng tuyển cử sớm, với khả năng lớn đương kim thủ tướng Shinzo Abe sẽ chiến thắng dễ dàng, để tiếp tục thực thi các chính sách kinh tế mà ông đang theo đuổi.

Cử tri Nhật tới các điểm bỏ phiếu trong sáng 14/12
Cử tri Nhật tới các điểm bỏ phiếu trong sáng 14/12

Đúng 7 giờ sáng nay theo giờ địa phương, các địa điểm bỏ phiếu đã mở cửa trên khắp nước Nhật để cử tri đi bầu thành viên hạ viện mới. Việc kiểm phiếu sẽ diễn ra ngay trong đêm nay, với kết quả khảo sát cử tri sau bỏ phiếu dự kiến được công bố ngay sau đó.

Ông Abe đang tìm kiếm sự hậu thuẫn lớn hơn cho những chính sách kinh tế được mệnh danh “Abenomics”, và các nhà quan sát cho rằng vị đương kim thủ tướng sẽ dễ dàng chiến thắng.

Kết quả khảo sát trước bầu cử dự báo đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền và đồng minh của họ, đảng Komeito, sẽ dễ dàng có được chiến thắng áp đảo, do các đảng đối lập đều thiếu sự chuẩn bị.

“Tôi đã thúc đẩy Abenomics, các chính sách được thiết kế để tạo việc làm và tăng lương”, ông Abe phát biểu trước hàng trăm cử tri tại Tokyo trước ngày bầu cử. “Nhật Bản có thể trở nên giàu có hơn nhiều. Hãy để cho liên minh của chúng tôi có được quyền lực”.

Khảo sát ý kiến cử tri cho thấy liên minh của ông Abe có khả năng giành hơn 300 trong số 475 ghế được đưa ra tranh cử, đem lại vị thế đại đa số tại hạ viện cho liên minh này, qua đó dễ dàng thông qua các chính sách mới.

Đảng đối lập chính Dân chủ Nhật Bản, những người vẫn đang bị cử tri lạnh nhạt sau giai đoạn năm quyền hỗn loạn 2009 – 2012, có thể giành thêm một số ghế để bổ sung vào con số 62 hiện tại, nhưng sẽ không thay đổi được cục diện.

Với điều kiện thời tiết không thuận lợi do tuyết rơi dày tại phần lớn lãnh thổ Nhật trong ngày hôm nay, rất có thể những cử tri vốn đã không mấy hào hứng sẽ còn tham gia ít hơn, khiến tỉ lệ cử tri đi bầu xuống mức thấp kỷ lục.

Ông Abe, 60 tuổi, vẫn còn hơn 2 năm trong nhiệm kỳ khi tuyên bố giải tán hạ viện hồi tháng trước. Điểm nổi bật trong 2 năm nắm quyền vừa qua của vị thủ tướng này đó là nỗ lực hồi sinh nền kinh tế u ám của Nhật, thông qua bộ 3 chính sách kinh tế Abenomics gồm nới lỏng tiền tệ, kích thích tài khóa và thay đổi cấu trúc.

2 mũi tên đầu tiên hầu như đã trúng đích, đưa giá cổ phiếu lên cao, còn giá tiêu dùng đã bắt đầu tăng trở lại sau nhiều năm bất động. Trong khi đó mũi tên cải cách vẫn chưa tạo được hiệu ứng mong muốn.

Nhiều nhà phê bình cho rằng ông Abe đã hành động chưa đủ mạnh để thay đổi những quyền lợi được đảm bảo bất di bất dịch, vốn là yếu tố then chốt trong việc vực dậy một nền kinh tế đã 2 thập niên tăng trưởng kém.

Thanh Tùng
Theo AFP