1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cúm A/H1N1:

Nhật thêm bệnh nhân mới, xuất hiện ca tử vong đầu tiên ngoài Bắc Mỹ

(Dân trí) - Dịch cúm A/H1N1 tiếp tục xuất hiện tại châu Á, trong khi Mỹ giờ đây dường như lại là tâm của dịch bệnh và đặc biệt, vừa xuất hiện ca tử vong đầu tiên ngoài khu vực bắc Mỹ, tại Costa Rica.

Nhật thêm bệnh nhân mới, xuất hiện ca tử vong đầu tiên ngoài Bắc Mỹ - 1
Nhật tăng cường biện pháp ngăn ngừa cúm lây lan.
Châu Á tiếp tục có bệnh nhân

 

Nhật Bản sáng hôm nay, 10/5, lại thông báo ca thứ tư nhiễm virut cúm A/H1N1. Một sinh viên vừa trở về từ Bắc Mỹ đã có xét nhiệm dương tính với virut này. Thanh niên này là một trong 49 trường hợp bị cách ly tại sân bay quốc tế Narita của Tokyo.

 

Hôm qua, Nhật Bản đã xác nhận 3 trường hợp trong khi Australia phát hiện một ca nhiễm dịch đầu tiên. Trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A tại Australia là một phụ nữ vừa từ Mỹ trở về, nhưng bệnh nhân này đã khỏi bệnh.

 

Cùng ngày hôm qua, quan chức y tế Thái Lan xác nhận đã phát hiện một trường hợp nhiều khả năng bị nhiễm cúm A/H1N1. Người bệnh đã được cách ly để điều trị. Bộ Y tế đã yêu cầu đưa kết quả xét nhiệm của bệnh nhân này đến một phòng thí nhiệm Mỹ để kiểm tra.
 

Trường hợp tử vong đầu tiên ngoài Bắc Mỹ

 

Costa Rica vừa thông báo một bệnh nhân 53 tuổi đã tử vong hôm qua do nhiễm virut lạ này. Đây là ca tử vong đầu tiên do dịch cúm A/H1N1 ở bên ngoài một quốc gia Bắc Mỹ.

 

Bệnh nhân là một trong 8 trường hợp nhiễm dịch đã được xác nhận ở quốc gia Trung Mỹ này.

 

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo đã có 51 ca tử vong do cúm A/H1N1, trong đó Mexico xác nhận 48, Mỹ có hai và Canada cũng vừa thông báo có 1.

 

Mỹ “qua mặt Mexico”

 

Mỹ nay đã qua mặt Mexico về số bệnh nhân trong dịch cúm A/H1N1 đã làm 2 người ở nước này thiệt mạng.

 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn chặn dịch bệnh của Mỹ, tính đến hôm qua, đã có 2.254 trường hợp được xác định nhiễm bệnh (trong khi Mexico là 1.600), 104 người vẫn phải nằm viện, tăng so với 1.639 trường hợp 24 giờ trước đó. “Hiện đã có gần 3.000 người có khả năng hoặc đã được xác định nhiễm bệnh ở 43 bang của Mỹ”, một quan chức trung tâm này nói. “Tin tốt là chúng tôi không thấy con số gia tăng trên chính là ngưỡng cửa bước vào đại dịch”.

 

Các quan chức y tế thế giới thông báo đã có hơn 4.200 người ở 30 nước nhiễm bệnh. Italia hôm qua loan báo nước này có trường hợp nhiễm đầu tiên không phải do đi từ vùng dịch về. Như vậy, số ca xác nhận lây nhiễm trên toàn cầu là hơn 4.200 ở 30 nước, trong đó đứng đầu là Mexico (1.600), tiếp theo là Mỹ (ít nhất 2.254) và Canada (281). 

 

Nguyễn Viết

Tổng hợp