1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật phái chiến đấu cơ “vây” máy bay Trung Quốc

(Dân trí) - Giới chức Nhật hôm nay 13/12 cho hay nước này đã phải triển khai chiến đấu cơ sau khi một máy bay của chính phủ Trung Quốc tiến vào không phận trên đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông trong chốc lát.

 
Nhật phái chiến đấu cơ “vây” máy bay Trung Quốc
Ảnh chiếc máy bay của Trung Quốc được cho là đã tiến vào không phận trên Senkaku/Điếu Ngư ngày hôm nay do Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật cung cấp.

Người phát ngôn chính phủ Nhật Osamu Fujimura cho biết Nhật đã điều động các chiến đấu cơ F-15 khi máy bay của Cục hải dương Trung Quốc được phát hiện.

 

Hãng tin Kyodo của Nhật dẫn lời ông Fujimura cho biết Nhật “ngay lập tức” phản đối với Trung Quốc về vụ việc.

 

Quần đảo được Nhật gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Hoa Đông từ lâu đã là nguồn cơn căng thẳng giữa hai nước.

 

Theo ông Fujimura, máy bay Trung Quốc được phát hiện vào khoảng 11h trưa, giờ địa phương (2h GMT).
 
Bộ Quốc phòng Nhật cho biết đây là vụ xâm nhập không phận nước này đầu tiên của Trung quốc.
 
Trong khi đó phía Trung Quốc "phản pháo" rằng, máy bay hải giám của nước này trên Senkaku/Điếu Ngư là “hoàn toàn bình thường”. 
 
“Máy bay hải giám Trung Quốc bay trên quần đảo Điếu Ngư là hoàn toàn bình thường”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết. Ông cũng cho rằng quần đảo là “lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc từ thời tiền sử”.

 

Trong khi đó, theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật, các tàu hải giám Trung Quốc cũng xuất hiện ở vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư vào sớm ngày hôm nay.

 

Senkaku/Điếu Ngư hiện đang do Nhật quản lý, song cũng được cả đảo Đài Loan tuyên bố chủ quyền. Quần đảo này nằm gần các hải lộ quan trọng và vùng biển quanh quần đảo cũng là ngư trường đánh bắt dồi dào, được cho là có trữ lượng dầu mỏ lớn.

 

Chính phủ Nhật đã quốc hữu hóa 3 đảo trong Senkaku/Điếu Ngư sau khi mua chúng từ một người chủ tư nhân Nhật vào tháng 9. Động thái đã châm ngòi cho các biểu tình bạo lực chống Nhật ở khắp Trung Quốc. Kể từ đó, tàu Trung Quốc liên tục được thấy ra vào vùng biển quanh quần đảo này, và Nhật cũng liên tục đưa ra cảnh báo.

 

Vũ Quý

Theo BBC