1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật muốn ngăn châu Âu bán vũ khí cho Bắc Kinh

(Dân trí) - Chính phủ Nhật dự kiến sẽ đề nghị Liên minh châu Âu tiếp tục duy trì lệnh cấm xuất khẩu vũ khí của khối này sang Trung Quốc, khi Thủ tướng Abe dự hội nghị tại Dublin vào tuần tới.

 

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ công du châu Âu từ ngày 15 - 20/6/2013. Trong chuyến đi ông sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh tám cường quốc, tức G8, tổ chức tại Bắc Ailen, nhân đó ông Abe sẽ tiếp xúc với các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác.

 

Và chính phủ Nhật dự kiến sẽ yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Trung Quốc trong cuộc thảo luận về một thỏa thuận chính trị mà Nhật và EU dự kiến sẽ ký kết. Đây là thỏa thuận đưa ra những vấn đề Nhật và EU sẽ nhất trí hợp tác, trong đó có an ninh.

 

Do Trung Quốc liên tục gây hấn trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông, chính phủ Nhật muốn kiềm chế được phần nào tốc độ hiện đại hóa quân sự của Bắc Kinh.

 

Tokyo lo ngại Bắc Kinh gây áp lực mạnh lên các quốc gia Liên hiệp châu Âu, trong đó có Ailen, nhằm dỡ bỏ lệnh cấm vận đặt ra sau sự kiện ở Thiên An Môn tại Bắc Kinh năm 1989.

 

Nhật Bản cũng đã từng bày tỏ sự quan ngại với nước Pháp về vấn đề bán cho Trung Quốc các thiết bị giúp trực thăng có thể đáp xuống các chiến hạm. Nhưng theo Paris, loại thiết bị này không nằm trong danh sách bị cấm vận.

 

Vũ Quý

Theo AFP, Yomiuri Shimbun