1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật có thể huy động tàu dân sự trong tranh chấp biển đảo

(Dân trí) - Các tàu dân sự có thể được lực lượng phòng vệ Nhật Bản huy động trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột với Trung Quốc vì quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, hãng tin Kyodo đưa tin, trích dẫn bản kế hoạch quốc phòng mới của Nhật.

Một tàu hàng của Nhật neo đậu tại vịnh Tokyo.
Một tàu hàng của Nhật neo đậu tại vịnh Tokyo.

Theo Kế hoạch chương trình quốc gia của Nhật được công bố gần đây, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản có thể tìm kiếm sự hợp tác từ ngành công nghiệp đóng tàu nội địa nếu xung đột xảy ra ở Hoa Đông, vốn bao gồm quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Trong trường hợp khẩn cấp, thủy thủ của các tàu dân sự có thể được tuyển dụng làm quân dự bị của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Với sự hỗ trợ của các tàu và thủy thủ dân sự, Nhật Bản có thể đối phó với một cuộc khủng hoảng ở Hoa Đông trong thời gian ngắn hơn, hãng tin Kyodo cho biết.

Hầu hết quân dự bị của lực lượng phòng vệ Nhật hiện nay là các quân nhân đã về hưu và họ được tuyển dụng hầu hết cho các hoạt động cứu trợ thảm họa. Hiện Nhật có 31.000 quân dự bị cho lực lượng phòng vệ trên bộ, 700 người cho lực lượng phòng vệ trên biển và 600 người khác cho lực lượng phòng vệ trên không.

Về tranh chấp Senkuku/Điếu Ngư, mặc dù các tàu và máy bay của cả 2 nước đã được điều động để tuần qua các đảo tranh chấp nhưng Nhật Bản và Trung Quốc đều đang nỗ lực giành sự ủng hộ của các nước khác trong tuyên bố chủ quyền, trong đó có Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gần đây đã chỉ trích Trung Quốc về việc đơn phương lập vùng phòng không ở Hoa Đông, nhưng Washington cũng bày tỏ sự thất vọng đối với chuyến thăm đền chiến tranh Yasukuni của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Chuyến thăm của ông Abe khiến Hàn Quốc, một đồng minh khác của Mỹ ở Đông Bắc Á, nổi giận. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel được cho là đã nói với người đồng cấp Nhật Itsunori Onodera rằng việc Tokyo duy trì quan hệ tốt với các quốc gia láng giềng là điều rất quan trọng.

Chuyến thăm tới đền Yasukuni của ông Abe cũng cho thấy Tokyo có quan điểm về lịch sử rất khác với Washington cũng như Bắc Kinh và Seoul. Các nhà quan sát cũng khẳng định rằng Washington nhiều khả năng sẽ không ủng hộ tham vọng của ông Abe nhằm xây dựng một nền quân đội đầy đủ.

An Bình
Theo Kyodo