1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật chặn lối ra Thái Bình Dương, bóp nghẹt hải quân Trung Quốc ở Senkaku

Đẩy mạnh thêm một bước khả năng bảo vệ Senkaku, khống chế hoàn toàn luồng đường ra Thái Bình Dương của hải quân Trung Quốc, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định xây dựng một căn cứ quân sự trên đảo Yonaguni, chỉ cách Senkaku vẻn vẹn 6 phút bay.

Theo tin của Japan News Network ngày 22/06, Hội đồng thành phố Yonaguni - tỉnh Okinawa đã thông qua một Nghị quyết cho phép Bộ Quốc phòng Nhật Bản xây dựng một căn cứ quân sự cho lực lượng tự vệ tại một khu vực có diện tích 210.000km2. Tiền thuê đất là 15 triệu yên/năm (tương đương 1 triệu nhân dân tệ).

Theo tin cho biết, Yonaguni là một hòn đảo nằm ở cực tây của Nhật Bản, giáp với đảo Đài Loan - Trung Quốc và cũng là một hòn đảo có người ở gần Senkaku nhất với khoảng cách vẻn vẹn 150km. Điểm đáng lo ngại là khu vực biển phụ cận của nó chính là luồng đường chủ yếu của hải quân Trung Quốc ra vào Thái Bình Dương.

Từ Yonaguni, máy bay chiến đấu Nhật bản chỉ mất 6 phút bay để chi viện Senkaku

Từ Yonaguni, máy bay chiến đấu Nhật bản chỉ mất 6 phút bay để chi viện Senkaku

Bắt đầu từ 3 năm trước, Chính phủ Nhật Bản đã có kế hoạch xây dựng trên đảo này một căn cứ radar giám sát, triển khai một đơn vị tác chiến điện tử, với quân số khoảng 100 người, nhằm tăng cường đối phó với tàu chiến của hải quân và máy bay của không quân Trung Quốc.

Nhưng do nhân dân trên đảo lo lắng trước viễn cảnh hòn đảo nhỏ hòa bình sẽ biến thành một bãi chiến trường nên đã kiên quyết phản đối kế hoạch này, không cho Bộ Quốc phòng thuê đất. Chính quyền Yonaguni đầu tiên cũng đưa ra mức giá bồi thường đất đai là 1 tỷ yên, nhưng đã bị Bộ Quốc phòng Nhật từ chối.

Đường băng trên đảo Yonaguni có thể sử dụng cho các máy bay quân sự

Đường băng trên đảo Yonaguni có thể sử dụng cho các máy bay quân sự



Tháng 12/2012, kế hoạch xây dựng trạm radar giám sát trên đảo Yonaguni của lực lượng tự vệ Nhật Bản dường như đã đi vào ngõ cụt. Nhưng chỉ sau vài tháng bị “gây áp lực”, Chính quyền thành phố này đã rút lại yêu cầu đòi bồi thường, thậm chí còn đồng ý cho thuê đất vô điều kiện.

Trong một buổi trả lời phỏng vấn vào ngày 20/06, Phụ tá giám sát trưởng lục quân (tư lệnh lục quân) Nhật Bản Eiji Otsuka, đánh giá rất cao những cố gắng của Hội đồng thành phố Yonaguni và cho biết Bộ Quốc phòng sẽ chính thức ký kết hợp đồng thuê đất với Chính quyền thành phố Yonaguni vào cuối tháng này để nhanh chóng đưa căn cứ quân sự vào sử dụng trước năm 2015.

Đường băng trên đảo Yonaguni có thể sử dụng cho các máy bay quân sự

Căn cứ quân quân sự Nhật ở Yonaguni cách Senkaku 150km, có thể chẹn đường ra Thái Bình Dương của tàu chiến Trung Quốc và chi viện tác chiến hiệu quả cho Senkaku

Việc Nhật Bản xây dựng căn cứ quân sự trên hòn đảo này có vai trò cực kỳ quan trọng, nó sẽ tăng cường rất mạnh khả năng phòng thủ Senkaku. Các radar trên đảo sẽ nhanh chóng phát hiện các máy bay và tàu chiến Trung Quốc xâm nhập khu vực này để báo động cho lực lượng tự vệ trên không, trên biển và trên bộ sẵn sàng chiến đấu.

Không những thế, hiện nay trên đảo Yonaguni đã có 1 sân bay nhỏ nhưng có thể triển khai nhiều máy bay chiến đấu, từ đây bay đến Senkaku chỉ mất vẻn vẹn 6 phút, các máy bay chiến đấu của Nhật sẽ nhanh chóng đến chi viện hiệu quả cho lực lượng phòng ngự ở khu vực này một khi xảy ra chiến sự. Đây quả thực là bài toán khó giải đối với Trung Quốc.

Theo Nguyên Ngọc

An ninh thủ đô/Japan Times Network