1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật cam kết viện trợ 2,5 tỷ USD cho Trung Đông

(Dân trí) - Trong khuôn khổ chuyến công du 6 ngày đến Trung Đông, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 17/1 đã cam kết khoản hỗ trợ phi quân sự 2,5 tỷ USD cho khu vực này.

Thủ tướng Shinzo Abe (trái) và phu nhân đang có chuyến công du 6 ngày tại Trung Đông (Ảnh:

Thủ tướng Shinzo Abe (trái) và phu nhân đang có chuyến công du 6 ngày tại Trung Đông (Ảnh: BBC)

Theo hãng tin BBC, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết nước này sẽ cung cấp viện trợ trị giá 2,5 tỷ USD, gồm các hỗ trợ về cơ sở hạ tầng và nhân lực cho khu vực, đặc biệt cho các quốc gia đang có dân tị nạn từ Iraq và Syria.

Thủ tướng Abe phát biểu tại một cuộc họp với Ủy ban Kinh tế Ai Cập tại Cairo: “Chắc chắn sự ổn định của Trung Đông là nền tảng của hòa bình và phát triển thế giới, và dĩ nhiên trong đó có Nhật Bản”. Theo BBC, khu vực này cũng là nguồn cung cấp dầu mỏ quan trọng của Tokyo.

Thủ tướng Nhật tuyên bố: “Nếu chúng ta để mặc khủng bố hay vũ khí hủy diệt hàng loạt lan tràn trong khu vực Trung Đông, thì thiệt hại đối với cộng đồng quốc tế sẽ là vô cùng”.

Lực lượng phiến quân Nhà Nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chiếm được những khu vực rộng lớn của Iraq và Syria, nơi tổ chức này đã tuyên bố thành lập lãnh thổ của mình vào năm ngoái. IS đã kiểm soát các mỏ dầu và nhà máy lọc dầu trong khu vực. Theo tính toán, mỗi ngày tổ chức này thu được 2 triệu USD lợi nhuận từ dầu mỏ.

Mối đe dọa từ tổ chức phiến quân IS ngày càng trở nên rõ rệt ở bên ngoài khu vực Trung Đông sau khi các tay súng sát hại tổng cộng 17 người trong các vụ tấn công ở thủ đô Paris. Thảm kịch tại nước Pháp bắt đầu hôm 7/1 với vụ tấn công tòa báo Charlie Hebdo sau khi tạp chí này đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed.

Nghi Phương
Theo BBC