1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản xét xử thuyền trưởng Trung Quốc khai thác trái phép san hô

(Dân trí) - Ngày 19/3, truyền thông Nhật Bản đưa tin tòa án ở thành phố Yokohama đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Xiehua Wen với cáo buộc vi phạm luật pháp Nhật Bản.

(Ảnh minh họa:
(Ảnh minh họa: AFP)
 
Sau khi xét xử, cơ quan kiểm sát Nhật Bản đã đề nghị mức phạt 18 tháng tù giàm và phạt tiền 4 triệu yen, tương đương 210.000 Nhân dân tệ, với bị cáo Xiehua Wen.

Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài tới ngày 9/4 trước khi ra phán quyết cuối cùng.

Hồi tháng Giêng vừa qua, Xiehua Wen đã thừa nhận tội trạng trên trong phiên tòa đầu tiên. Lý do mà Wen đưa ra khi khai thác trái phép san hô trong vùng biển gần đảo Yomeshima thuộc quần đảo Ogasawara của Nhật bản là để kiếm lời.

Trong thời gian qua, lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết đã phát hiện hàng trăm vụ tàu cá Trung Quốc tiến vào lãnh hải của nước này xung quanh quần đảo Ogasawara. Để ngăn chặn tình trạng đánh bắt trộm san hô, lực lượng tuần duyên Nhật Bản đang tăng cường giám sát các tàu cá Trung Quốc.

Quần đảo Ogasawara nằm cách Tokyo chừng 1.000 km về phía nam bao gồm khoảng 30 hòn đảo và được biết đến với nguồn san hô phong phú.

 Ngọc Anh
Tổng hợp