1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản viện trợ 83.000 USD nâng cấp làng trẻ em mồ côi Việt Nam

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 44 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản đã viện trợ 83.000 USD cho dự án nâng cấp Làng trẻ em Birla tại Hà Nội, nơi nuôi dưỡng các trẻ mồ côi.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio (phải) và Giám đốc Làng trẻ em Birla Chu Đình Điệp (trái) đã ký kết Dự án nâng cấp Làng trẻ em Birla Hà Nội trước sự chứng kiến của Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt/ Việt - Nhật Sugi Ryotaro (thứ hai từ phải qua) (Ảnh: Thành Đạt)
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio (phải) và Giám đốc Làng trẻ em Birla Chu Đình Điệp (trái) đã ký kết Dự án nâng cấp Làng trẻ em Birla Hà Nội trước sự chứng kiến của Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt/ Việt - Nhật Sugi Ryotaro (thứ hai từ phải qua) (Ảnh: Thành Đạt)

Nhân kỷ niệm 44 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2017), tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết chương trình viện trợ của chính phủ Nhật Bản cho Làng trẻ em Birla. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio và Giám đốc Làng trẻ em Birla Chu Đình Điệp đã tham dự và ký kết dự án này.

Lễ kí kết dự án nâng cấp Làng trẻ em Birla Hà Nội diễn ra trong khuôn khổ chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm tài khóa 2017 của Nhật Bản. Dự án bao gồm việc xây dựng một dãy nhà học nghề 2 tầng, gồm 2 phòng học nghề, 2 phòng kho, 2 phòng thể chất và nhà vệ sinh, rộng hơn 400 m2. Ngoài ra, dự án còn bao gồm hạng mục xây dựng hàng rào hơn 100 m cho Làng trẻ em Birla. Tổng giá trị viện trợ cho dự án là 83.186 USD.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Làng trẻ em Birla Hà Nội (Ảnh: Thành Đạt)
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Làng trẻ em Birla Hà Nội (Ảnh: Thành Đạt)

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio cho biết “dự án sẽ góp phần cải thiện môi trường học nghề như điện, nấu ăn, thủ công mỹ nghệ cho các em từ độ tuổi 13 trở lên, đồng thời cũng tạo điều kiện để 110 trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em Birla được tham gia các hoạt động ngoại khóa và hòa nhập với xã hội”.

“Tôi mong rằng Làng trẻ em Birla sẽ sử dụng tốt cơ sở vật chất này để có thể giúp nhiều trẻ em ở đây hoàn thiện khả năng học tập và rèn luyện, từ đó mở ra tương lai tươi sáng cho các em”, Đại sứ Umeda Kunio nói, đồng thời bày tỏ hy vọng các em nhỏ tại Làng trẻ em Birla sẽ trở thành những cây cầu nối vun đắp cho mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Lễ ký kết chương trình viện trợ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Làng trẻ em Birla (20/11/1987 - 20/11/2017). Lễ ký kết còn có sự tham dự của Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt/ Việt - Nhật Sugi Ryotaro - người đã gắn bó với Làng trẻ em Birla trong suốt 30 năm qua.


Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt/ Việt - Nhật Sugi Ryotaro đứng cạnh 4 người con nuôi đầu tiên của ông tại Làng trẻ em Birla (Ảnh: Thành Đạt)

Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt/ Việt - Nhật Sugi Ryotaro đứng cạnh 4 người "con nuôi" đầu tiên của ông tại Làng trẻ em Birla (Ảnh: Thành Đạt)

Là nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng tại Nhật Bản, Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt/ Việt - Nhật Sugi Ryotaro tới thăm Làng trẻ em Birla từ năm 1989 và đã đỡ đầu hơn 100 em nhỏ tại Làng trẻ em Birla. Đại sứ Sugi Ryotaro đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Làng trẻ em Birla và giúp đỡ nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại cơ sở này trong hàng chục năm qua.

Thành lập năm 1987, Làng trẻ em Birla Hà Nội là công trình của ngài Birla người Ấn Độ, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp nhẹ Cimcô - Birla, và gia đình tặng cho UBND Thành phố Hà Nội. Sau 30 năm phát triển, Làng trẻ em Birla đã trở thành mái nhà chung cho nhiều trẻ em cơ nhỡ, bất hạnh, giúp các em ổn định cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng. Hiện làng đang nhận nuôi 110 trẻ em trong độ tuổi từ 2-18.

Thành Đạt