1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản triển khai tên lửa đánh chặn tại biển Nhật Bản và Hoa Đông

(Dân trí) – Sáng 31/3, Nhật Bản đã triển khai tàu chiến Kirishima được trang bị hệ thống tên lửa đánh chặn hạm đối không đến biển Nhật Bản và Hoa Đông nhằm đối phó với vụ phóng vệ tinh bằng tên lửa tầm xa sắp tới của Triều Tiên.

Nhật Bản triển khai tên lửa đánh chặn tại biển Nhật Bản và Hoa Đông

Tàu khu trục Kirishima lớp Aegis của Nhật Bản.


Giới truyền thông địa phương cho biết tàu chiến Kirishima đã rời căn cứ Yokosuka từ sáng qua. Đây là tàu lớp Aegis thuộc biên chế của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản.  

Tàu Kirishima được trang bị hệ thống tên lửa đánh chặn hạm đối không SM-3 và sẽ được triển khai cùng với hai tàu lớp Aegis khác để sẵn sàng bắn hạ tên lửa của Triều Tiên trong trường hợp tên lửa hoặc các mảnh vỡ của tên lửa rơi vào lãnh thổ Nhật Bản.

Ngoài ra, lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng đang cho triển khai tên lửa đánh chặn đất đối không PAC-3 tại thủ đô Tokyo, đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa và một số hòn đảo khác ở miền Nam.

“Chúng tôi muốn chính phủ áp dụng các biện pháp phù hợp và cần thiết ngay lập tức nhằm không để bất kỳ mảnh vỡ nào của tên lửa Triều Tiên rơi xuống”, ông Hirokazu Nakaima - tỉnh trưởng tỉnh Okinawa – nói rõ trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Naoki Tanaka đang ở thăm tỉnh này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tới Okinawa để chỉ đạo công tác triển khai tên lửa đánh chặn PAC-3 tại 4 thành phố gồm Naha, Nanjo, Miyako và Ishigaki.

Trước đó, Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng vệ tinh quan trắc Kwangmyongsong-3 bằng tên lửa tầm xa Unha-3 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Dự kiến, vệ tinh sẽ được phóng lên từ bãi phóng tại tỉnh Bắc Phyongan trong khoảng thời gian từ ngày 12-16/4 với tầng thứ nhất của tên lửa rơi xuống vùng biển phía Tây Hàn Quốc, tầng thứ hai bay qua một phần đất của Okinawa và rơi xuống vùng biển phía Đông đảo Luzon của Philippines.

Hiện Triều Tiên đã hoàn tất quá trình lắp đặt tổ hợp tên lửa tại điểm phóng và đang tiến hành công đoạn nạp nhiên liệu vào tên lửa Unha-3.

Kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên đang gây quan ngại mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các nước này cho rằng vụ phóng chỉ là vỏ bọc cho một vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa có tầm bắn lên tới gần 4.000 km, có thể bắn tới bang Alaska của Mỹ.

Để phản đối kế hoạch của Triều Tiên, Nhật Bản và Hàn Quốc tuyên bố sẽ đánh chặn nếu tên lửa rơi vào lãnh thổ hai nước này.

Trong khi đó, Mỹ quyết định đình chỉ viện trợ 240.000 tấn lương thực hàng năm cho Bình Nhưỡng theo thỏa thuận song phương đạt được hôm 29/2 tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Triều Tiên đã chỉ trích quyết định của Mỹ là hành động thái quá, đồng thời tuyên bố coi thỏa thuận đạt được với Washington hồi tháng trước là vô giá trị.

Vũ Anh
 Theo Xinhua