1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản tính trợ cấp cho phụ huynh nghỉ làm trông con vì dịch corona

(Dân trí) - Nhật Bản được cho đang lên kế hoạch thiết lập một quỹ trợ cấp cho những bậc cha mẹ phải xin nghỉ để trông con trong bối cảnh trường học có thể sắp bị đóng cửa vì dịch Covid-19.

 
Nhật Bản tính trợ cấp cho phụ huynh nghỉ làm trông con vì dịch corona - 1

Học sinh Nhật Bản đi học (Ảnh: Jiji Press)

Nikkei đưa tin hôm 29/2, chính phủ Nhật Bản dường như đang có kế hoạch thành lập quỹ nói trên để hỗ trợ cho các công ty trả trợ cấp cho những người lao động cần phải nghỉ làm ở nhà để chăm sóc con.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 27/2 cho biết ông sẽ đề nghị toàn bộ trường tiểu học, trung học và phổ thông trên cả nước Nhật Bản đóng cửa tạm thời, bắt đầu từ ngày 2/3 trong nỗ lực ngăn dịch bệnh lây lan.

Mặc dù các trường và chính quyền địa phương sẽ tự quyết định việc có tạm thời đóng cửa các lớp học hay không, song đề xuất của Thủ tướng Abe có thể sẽ dẫn đến việc đóng cửa toàn bộ các trường.

Nếu kịch bản nói trên xảy ra, học sinh sẽ được nghỉ học bắt đầu từ đầu tuần sau cho tới ít nhất là khi năm học mới bắt đầu vào đầu tháng 4. Điều này sẽ có tác động to lớn tới giáo viên, phụ huynh và doanh nghiệp, đòi hỏi họ phải tìm cách cân bằng giữa việc chăm sóc con cái mùa dịch bệnh và hoàn thành công việc.

Theo Nikkei, ông Abe dự kiến sẽ lý giải các phương án mà chính phủ đưa ra để ứng phó với việc đóng cửa trường học trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 29/2.

Nhật Bản cũng có kế hoạch thông qua luật cho phép chính phủ địa phương có quyền quản lý các cơ sở công cộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona, theo Reuters. 

Số ca nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản hiện là 200 với 5 người thiệt mạng. Con số trên chưa bao gồm 700 ca nhiễm và 5 người tử vong trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở ngoài khơi Yokohama.

Tỉnh phía bắc Nhật Bản Hokkaido hôm qua đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó với dịch Covid-19, sau khi tỉnh này ghi nhận 66 trường hợp nhiễm bệnh, cao nhất trên cả nước.

Đức Hoàng

Theo Straits Times