1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản tính phát triển vũ khí từ trường hạ gục tên lửa siêu vượt âm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhật Bản được cho đang tính phát triển vũ khí từ trường có thể ngăn chặn tên lửa siêu vượt âm, trong bối cảnh các nước trong khu vực như Trung Quốc, Nga đang tăng tốc phát triển các khí tài này.

Nhật Bản tính phát triển vũ khí từ trường hạ gục tên lửa siêu vượt âm - 1

Hình ảnh do Triều Tiên công bố về vụ thử vũ khí mà họ tuyên bố là tên lửa siêu vượt âm tháng 9 năm ngoái (Ảnh: KCNA).

Nikkei dẫn nguồn thạo tin cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản dường như dự kiến phát triển loại vũ khí từ tính để đánh chặn tên lửa siêu vượt âm, khí tài có thể bay gấp ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh.

Động thái của Nhật Bản được xem là nhằm ứng phó với việc Trung Quốc, Triều Tiên và Nga đang tăng cường phát triển loại tên lửa được giới chuyên gia nhận định có thể là vũ khí của hoạt động tác chiến trong tương lai.

Nhật Bản hiện đang tập trung vào công nghệ súng điện từ có thể phóng vũ khí bằng năng lượng tạo ra khi dòng điện tác động vào từ trường. Những vũ khí được phóng đi theo công nghệ này sẽ bay nhanh hơn các tên lửa được phóng đi từ hệ thống đánh chặn thông thường, và có thể phóng liên tục.

Cùng với tên lửa tầm xa, hệ thống này dự kiến sẽ giúp Nhật Bản có được năng lực đánh chặn nhiều lớp.

Các nhà hoạch định chính sách của Nhật Bản coi vũ khí siêu vượt âm là khí tài quân sự thế hệ kế tiếp và tin rằng nước này cần phải khẩn trương nâng cao năng lực răn đe, đặc biệt là với Trung Quốc, theo Nikkei.

Nguồn tin nói rằng, hệ thống súng điện từ của Nhật Bản được kỳ vọng không những chỉ dùng để đánh chặn tên lửa mà còn có thể ngăn chặn bất cứ thứ gì phóng trước về phía Nhật Bản.

Tên lửa siêu vượt âm thường bay theo quỹ đạo khó dự đoán trước, vì vậy các hệ thống đánh chặn thông thường, vốn được thiết kế để tấn công tên lửa theo đường parabol, không thể ngăn chặn vũ khí siêu vượt âm.

Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã và đang nghiên cứu các công nghệ cơ bản của súng điện từ. Một khoản tiền 6,5 tỷ yên (56 triệu USD) đã được đưa vào ngân sách tài khóa 2022 để phát triển các nguyên mẫu của thiết bị súng điện từ quân sự. Nhật Bản dường như muốn các hệ thống này có thể đi vào biên chế vào nửa sau những năm 2020.

Các tên lửa đánh chặn hiện tại có tốc độ giới hạn là 1.700 m/s. Vũ khí bắn ra từ súng điện từ có thể đạt tới tốc độ trên 2.000 m/s. Tốc độ tăng lên đồng nghĩa với việc cơ hội đánh chặn sẽ cao hơn trước khi tên lửa siêu vượt âm có thể áp sát mục tiêu.