1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với ASEAN

Ngày 11/7, tại Tokyo, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida đã có buổi gặp gỡ thân mật và ăn trưa với Đại sứ các nước Đông Nam Á.

Hoạt động nhằm nhân kỷ niệm 50 năm (8/8/1967 – 8/8/2017) ngày thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường đã tham dự cuộc gặp gỡ.


Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida gặp gỡ Đại sứ các nước Đông Nam Á.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida gặp gỡ Đại sứ các nước Đông Nam Á.

Tại buổi gặp, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định Nhật Bản luôn coi ASEAN là một khu vực phát triển năng động có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển chung của khu vực và thế giới. Do đó, Nhật Bản luôn coi trọng hợp tác với các nước ASEAN vì hòa bình, ổn định, phồn vinh của nhân loại.

Ngoại trưởng Kishida cũng đánh giá rằng, quan hệ Nhật Bản và ASEAN là quan hệ có lịch sử lâu dài, gắn bó, Nhật Bản hy vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước ASEAN trong khuôn khổ hợp tác hai bên như: thỏa thuận hợp tác công nghệ giữa Nhật Bản và ASEAN; Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Nhật Bản - ASEAN (AJCEP); hợp tác trong các vấn đề Biển Đông và Triều Tiên.

Nhật Bản sẽ tiếp tục và trao đổi với Đại sứ các nước ASEAN những nội dung như: hợp tác trong “chiến lược mở cửa, tự do Ấn Độ - Thái Bình Dương”; thúc đẩy hợp tác ASEAN – Nhật Bản năng động, hiệu quả.

Năm 2013, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đề xuất sáng kiến tăng cường giao lưu với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực trao đổi văn hóa cũng như thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Nhật Bản và các quốc gia thành viên ASEAN trong tương lai.

Nhân cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường đã chuyển điện chia buồn của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi Ngoại trưởng Kishida trước các vụ mưa lớn và sạt lở đất làm thiệt hại nhiều về người và của tại vùng Kyushu, Nhật Bản vừa qua và mong muốn nhân dân Nhật Bản sớm vượt qua các tổn thất.

Về quan hệ giữa ASEAN-Nhật Bản, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường, đồng thời là Chủ tịch đương nhiệm của Ủy ban ASEAN tại Tokyo (ACT) khẳng định Nhật Bản đang trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của ASEAN trên nhiều lĩnh vực.

Nhật Bản hiện đã trở thành nguồn cung cấp ODA hàng đầu, bạn hàng thương mại lớn thứ hai và là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ hai của ASEAN, các chương trình và kế hoạch hợp tác, kết nối ASEAN với sự tham gia của Nhật Bản đang phát huy tác dụng tại các nước ASEAN.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường cho rằng tình hình khu vực và quốc tế phức tạp hiện nay đang đặt ra những thách thức, đồng thời cũng tạo ra nhiều cơ hội để các nước ASEAN và Nhật Bản tăng cường củng cố quan hệ trong thời gian tới, vì lợi ích của hòa bình, hợp tác và phát triển của cả khu vực.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường đã nêu bật vai trò của Nhật Bản và ASEAN trong khu vực và thế giới, khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp hết sức mình nhằm tăng cường sự hợp tác trong khối ASEAN và giữa Nhật Bản và ASEAN trong đó có Việt Nam.

Theo Bùi Hùng

VOV