1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu sân bay Trung Quốc

(Dân trí) - Nhật Bản đã giám sát chặt chẽ hoạt động của nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc khi nhóm tàu này trên đi qua vùng biển nằm giữa 2 đảo của Nhật Bản.

Nhật Bản theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu sân bay Trung Quốc  - 1

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin của Cơ quan tham mưu bộ quốc phòng Nhật Bản, tàu khu trục tên lửa dẫn đường JS Kongo, tàu khu trục JS Umigiri và máy bay trinh thám hàng hải P-3C Orion của lực lượng phòng vệ Nhật Bản ngày 28/4 đã phát hiện nhóm tàu sân bay Liêu Ninh cùng 5 tàu khác thuộc nhóm tác chiến ở cách đảo Miyako của Nhật Bản 80 km về hướng đông nam vào 9h sáng ngày 28/4 (giờ địa phương).

Nhóm tàu này đã đi về hướng bắc, qua vùng biển nằm giữa Okinawa và Miyako vào 10h sáng cùng ngày, trước khi di chuyển về biển Hoa Đông sau đó.

Đây là lần thứ 2 mà nhóm tàu sân bay Liêu Ninh đi qua vùng eo biển rộng 250km trong tháng này và là lần thứ 5 mà nhóm tàu Trung Quốc di chuyển qua khu vực kể từ khi nó vào biên chế từ năm 2012.

“Đây là lần đầu tiên hải quân Trung Quốc thực hiện cả hành trình đi và về trên qua eo biển Miyako. Dịch Covid-19 không làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao các tàu này”, một phát ngôn viên của cơ quan tham mưu bộ quốc phòng Nhật Bản cho hay.

Ngày 11/4, nhóm tàu Liêu Ninh từng đi qua eo biển Miyako. Mỹ và các đồng minh trong khu vực theo dõi vụ việc ngày 11/4 sát sao vì nhóm tàu đã đi qua phía đông Đài Loan.

Động thái điều tàu của Trung Quốc hôm 11/4 diễn ra trong bối cảnh tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ trở thành “ổ dịch” Covid-19 và buộc phải cho thủy thủ sơ tán ở Guam. Vì dịch bệnh, Mỹ không có bất cứ tàu sân bay nào làm nhiệm vụ tuần tra ở tây Thái Bình Dương. Hải quân Mỹ cũng đang phải kiểm soát tình hình dịch bệnh lây nhiễm trên USS Ronald Reagan - tàu sân bay đang đậu để bảo trì ở Nhật Bản.

Động thái của nhóm tàu sân bay Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh hải quân nước này ngày càng gia tăng các hoạt động trên biển. 

Gần đây, Trung Quốc đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích về một loạt các động thái phi pháp ở Biển Đông như xây "trạm nghiên cứu" ở Trường Sa hay đặt tên các khu vực quản lý hành chính tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Đức Hoàng

Theo Stars & Stripes