1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản tập trận bảo vệ đảo

(Dân trí) - Ngày 22/5, Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF) của Nhật Bản đã tiến hành cuộc diễn tập đổ bộ trên một hòn đảo ở biển Hoa Đông. Đây là một phần trong loạt cuộc tập trận có sự tham gia của cả 3 lực lượng phòng vệ của Nhật Bản.

Nhật Bản tập trận bảo vệ đảo
Cuộc tập trận diễn ra trên đảo Eniya không có người ở, thuộc chuỗi đảo Amami, phía Tây Nam Nhật Bản.

Đơn vị thực hiện cuộc tập trận là Trung đoàn Bộ binh miền Tây của GSDF. Đây là lực lượng đặc biệt được huấn luyện nhằm bảo vệ các hòn đảo xa của Nhật.

Trong cuộc diễn tập, 30 quân nhân thuộc trung đoàn trên đã đổ bộ lên đảo Eniya thuộc tỉnh Kagoshima với tình huống giả định là đảo bị một lực lượng ngoại quốc đánh chiếm.

“Mục tiêu cuộc diễn tập nhằm tăng cường khả năng phòng vệ và tái chiếm đảo xa”, Bộ Quốc phòng ra thông cáo báo chí cho biết.

Thông cáo cũng nêu rõ cơ quan trên đang đẩy mạnh tăng cường năng lực để đáp lại các hành động gây hấn trên biển của Trung Quốc.

Cuộc diễn tập nằm trong khuôn khổ một loạt cuộc tập trận được lên kế hoạch kéo dài từ ngày 10 - 27/5 với sự tham gia của 1.330 quân nhân thuộc ba lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Bao gồm 500 quân nhân thuộc GSDF, 820 quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ trên biển và số còn lại thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không.

Ngoài ra còn có 4 tàu hải quân và một cơ số máy bay cũng tham gia cuộc tập trận này.

Cuộc diễn tập đổ bộ của Nhật Bản được thực hiện cùng thời điểm Nga và Trung Quốc đang tiến hành cuộc diễn tập hải quân chung ở ngoài khơi thành phố Thượng Hải, gần vùng biển tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên biển Hoa Đông.

Quan hệ Trung - Nhật đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây sau khi Trung Quốc đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Hoa Đông và việc chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong 5 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà hai bên đều tuyên bố có chủ quyền.

Tuần trước, ba tàu Trung Quốc đã tới vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và lưu lại đó trong 3 giờ trước khi bị lực lượng tuần tra bờ biển Nhật Bản tới yêu cầu rút đi.

Đây là lần thứ 3 Trung Quốc đưa tàu đến vùng biển này kể từ sau chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama hôm 24/4 mà trong đó ông tuyên bố quần đảo này nằm trong phạm vi bảo vệ của Hiệp định quân sự song phương Nhật - Mỹ nếu bị Trung Quốc tấn công.

 

Vũ Anh
Theo Kyodo