1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản ráo riết chuẩn bị phương án đối phó Triều Tiên

(Dân trí) - Ngay sau khi Triều Tiên công bố kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ, Nhật Bản đã nhanh chóng chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 Patriot tới khuôn viên của Bộ Quốc phòng ở trung tâm thủ đô Tokyo, trong khi người dân trong nước đổ xô đi mua hầm tránh bom để đề phòng tình huống bị tấn công.

Hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 Patriot được chuyển tới Tokyo vào sáng 10/8 (Ảnh: AP)
Hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 Patriot được chuyển tới Tokyo vào sáng 10/8 (Ảnh: AP)

Theo Dailymail, các bức ảnh mới được công bố cho thấy một hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 Patriot đã được vận chuyển tới khuôn viên của Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo hôm nay 10/8 sau khi Triều Tiên đưa ra tuyên bố về kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera tuyên bố Nhật Bản sẽ được phép bắn hạ một tên lửa bay về phía lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương nếu tên lửa đó được đánh giá là một mối đe dọa hiện hữu tới Nhật Bản.

Bộ trưởng Onodera nói rằng trong trường hợp Mỹ bị tấn công, Nhật Bản có quyền thực thi hiệp ước phòng thủ tập thể và kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa để tấn công tên lửa đối phương.


Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên phóng đi hôm 4/7 đã bay 37 phút trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản (Đồ họa: CBS)

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên phóng đi hôm 4/7 đã bay 37 phút trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản (Đồ họa: CBS)

Các chuyên gia nhận định, trong trường hợp Triều Tiên phóng tên lửa thì chỉ 10 phút sau khi rời bệ phóng, tên lửa này sẽ đánh trúng lãnh thổ Nhật Bản. Theo đó, Nhật Bản đang lên kế hoạch nâng cấp năng lực phòng thủ tên lửa trong bối cảnh mối đe dọa từ Triều Tiên ngày càng tăng.

Chính phủ Nhật Bản cũng tuyên bố sẽ không bao giờ “dung thứ” những hành động khiêu khích từ Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ hoàn tất kế hoạch phóng tên lửa tới Guam và bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Người dân lo ngại

Người dân ở thị trấn Sakata, Nhật Bản diễn tập ứng phó một cuộc tấn công từ Triều Tiên (Ảnh: BBC)
Người dân ở thị trấn Sakata, Nhật Bản diễn tập ứng phó một cuộc tấn công từ Triều Tiên (Ảnh: BBC)

Theo Independent, không chỉ giới chức và chính phủ Nhật Bản quan tâm tới những tuyên bố cứng rắn của Triều Tiên, mà người dân Nhật Bản cũng đang chuẩn bị cho mình những phương án để đối phó với một cuộc tấn công từ Bình Nhưỡng.

Một số công ty chuyên xây hầm tránh bom tại Nhật Bản được cho là đã phải đưa vào hoạt động hệ thống danh sách chờ do nhu cầu sử dụng loại hầm này tăng cao trong những tháng gần đây. Trong khi đó, nhu cầu mua các hệ thống lọc không khí cũng tăng đột biến tại Nhật Bản do nhiều người dân lo sợ nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học.

Thậm chí cả những nhà cung cấp hầm tranh bom từ nước ngoài cũng được người dân Nhật Bản tìm đến và đặt hàng. Một doanh nghiệp chuyên về hầm tránh bom có trụ sở tại Texas, Mỹ cho biết đã nhận được số đơn hàng tăng gấp đôi trong những tuần gần đây, trong đó có khoảng 80% khách hàng đến từ Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã phát đi cảnh báo trên truyền hình, đồng thời hướng dẫn người dân cách trú ẩn và tự vệ an toàn trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công bằng tên lửa. Một số thành phố và thị trấn ở Nhật Bản thậm chí còn yêu cầu người dân tiến hành diễn tập trên thực địa để làm quen với tình huống khẩn cấp khi bị tấn công.

Trong các vụ thử nghiệm gần đây, nhiều tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống vùng biển Nhật Bản, thậm chí một số tên lửa còn rơi vào vùng đặc quyền kinh tế. Bình Nhưỡng cũng nhiều lần lên tiếng chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, cho rằng đây là cách để các nước đồng minh diễn tập cho kịch bản tấn công Triều Tiên.

Thành Đạt

Tổng hợp