1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản quyết định xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân

(Dân trí) - Chính phủ Nhật Bản hôm nay kêu gọi quốc hội thông qua các hiệp định hợp tác năng lượng hạt nhân với Jordan, Việt Nam, Nga và Hàn Quốc, sau khi tuyên bố quyết định tiếp tục theo đuổi chính sách xuất khẩu công nghệ sản xuất điện hạt nhân.

 
Nhật Bản quyết định xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân  - 1
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan.

Nội các Nhật Bản đã thông qua quyết định tiếp tục thực hiện chính sách xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân, sau khi xem xét lại chính sách năng lượng sau thảm họa hạt nhân ở Nhà máy Điện Hạt nhân Fukushima I.

Tokyo khẳng định sẽ cung cấp công nghệ năng lượng hạt nhân đến những nước mong muốn có công nghệ này, và bảo đảm rằng độ an toàn của công nghệ sẽ đạt tiêu chuẩn toàn cầu cao nhất.

Theo quyết định trên, chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục thương lượng với các nước khác về vấn đề hợp tác điện hạt nhân - vốn đã bị ngưng trệ kể từ sau thảm họa động đất/sóng thần ở vùng đông bắc nước này hôm 11/3, “để không làm ảnh hưởng đến lòng tin giữa Nhật Bản và các nước”.

Theo một số quan chức Nhật Bản, động thái mới nhất trên là để ưu tiên cho việc duy trì quan hệ ngoại giao tốt đẹp với những nước mà Nhật Bản đã bắt đầu đàm phán để xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng động thái này có thể sẽ vấp phải những chỉ trích vì nó không nhất quán với những đề xuất mới đây của Thủ tướng Naoto Kan rằng Nhật Bản cần giảm sự phụ thuộc và cuối cùng là thoát khỏi sự phụ thuộc vào điện hạt nhân.

Hôm nay, chính phủ Nhật Bản cũng công bố một bộ các ý kiến nhằm cải thiện an toàn hạt nhân ở nước này, kèm theo đề xuất thành lập một cơ quan mới dưới sự quản lý của Bộ Môi trường hoặc Văn phòng nội các.

Việt Hà
Theo Kyodo, AFP