1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản: Một nhà hoạt động tự sát trước toà nhà quốc hội

(Dân trí) - Một người đàn ông được cho là nhà hoạt động cánh hữu sáng nay đã tự sát bằng một khẩu súng ngắn ngay trước tòa nhà quốc hội Nhật Bản.

Người đàn ông tự sát ở độ tuổi cuối 50, đến tòa nhà quốc hội ở Tokyo bằng taxi trong giờ cao điểm buổi sáng.

 

Sau khi bước ra khỏi xe, người đàn ông này đã tự bắn vào đầu mình bằng một khẩu súng ngắn. Cảnh sát sau đó xác nhận ông đã chết tại một bệnh viện gần đó.

 

Theo cảnh sát, người đàn ông mang theo hai lá thư, một yêu cầu Thủ tướng Fukuda kiên định trong chính sách đối ngoại và vấn đề về ngôi đền chiến tranh Yasukuni.

 

Lá thư còn lại gửi tới báo chí, kêu gọi các nhà báo hãy khuyến khích thêm các cuộc viếng thăm ngôi đền gây tranh cãi này.

 

Đền Yasukuni thờ những chiến binh đã chết trong khi chiến đấu vì Nhật hoàng, trong đó có cả 14 người bị kết án tội phạm chiến tranh loại A sau Thế chiến hai. Các nước láng giềng của Nhật cho rằng đây là nơi ca ngợi chủ nghĩa quân phiệt, nên phản đối kịch liệt các cuộc viếng thăm đền của các quan chức Nhật. Các cuộc viếng thăm đều đặn hàng năm của cựu Thủ tướng Koizumi đã ảnh hưởng rất xấu tới mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc, Hàn Quốc.

 

Tuy nhiên ông Fukuda cho biết sẽ không đến thăm đền trong thời gian đương chức.

 

Các nhà hoạt động cánh hữu ở Nhật Bản là nhóm các nhà hoạt động có tiếng nói ít ỏi trên chính trường Nhật.

 

Nguyên Hạ

Theo BBC